Đêm hội của sinh viên Thủy lợi

(Dân trí) - Trong không khí tưng bừng của ngày lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường, sinh viên đại học Thủy lợi đã có nhiều hoạt động sôi nổi.

Tối qua, 13/11 một loạt các hoạt động của sinh viên đã được tổ chức. Sôi nổi nhất là hội trại của các khoa tại khuôn viên của trường. Tất cả các trại đều được thiết kế và trang trí rất công phu cẩn thận thể hiện ý tưởng sáng tạo và ngành nghề của khoa mình. Các bạn sinh viên khoa Năng Lượng cùng nhau tạo ra những mô hình cột điện cao thế. Còn sinh viên khoa Công trình lại gây ấn tượng bằng một đập nước lớn. Khoa kĩ thuật bờ biển với mô hình con tàu giữa biển khơi cùng ngọn hải đăng.

Bạn Trần Đức Anh, lớp 50C2 khoa Công trình chia sẻ về ý tưởng: “Với ước muốn xây dựng những công trình thủy điện cho đất nước, bọn mình đã có ý tưởng thiết kế mô hình một đập nước lớn. Đây cũng chính là biểu tượng của khoa Công trình. Cả đội đã phải dành nhiều thời gian và công sức để xây dựng mô hình này.”

Để có được những lều trại như vậy, các bạn sinh viên đã phải dành nhiều thời gian và chi phí để thuê đồ đạc trang trí, thiết kế, dựng trại. Mỗi trại đều phải cử ra những người giới thiệu về hình ảnh, truyền thống và ý nghĩa của trại mình.

Nguyễn Văn Thành, lớp 49M2, khoa Cơ khí cho biết: “Khoa Cơ khí đã bắt đầu công việc của mình từ tuần trước. Với tinh thần hăng say và quyết tâm, không ít ngày, các bạn đã cùng nhau làm khuya và ngủ lại ngay xưởng để kịp hoàn thành tiến độ công việc, với ý tưởng táo bạo của mình khoa Cơ khí đem đến cho hội trại nhiều ấn tượng”.

Cùng với hội trại là các hoạt động sôi nổi của các gian hàng đồ ăn “ngon, bổ, rẻ”, trò chơi, biểu diễn nghệ thuật.

Bên cạnh các hoạt động của hội trại, đêm giao lưu văn nghệ tại sân vận động ký túc xá đã khiến không khí của đêm hội trường càng thêm sôi động. Những bài hát ca ngợi đất nước, truyền thống của nhà trường và giới trẻ được các bạn sinh viên đến từ các khoa dàn dựng công phu và ấn tượng.

Đánh giá về ý nghĩa của các hoạt động này, bạn Nguyễn Thị Minh Nguyệt, sinh viên lớp 51B1, khoa Kĩ thuật bờ biển cho biết: “Hội trại là một sân chơi bổ ích và lành mạnh cho sinh viên chúng mình. Mình mong rằng, hội sinh viên cùng đoàn trường sẽ có thêm nhiều hoạt động như thế này”.
 
Đêm hội của sinh viên Thủy lợi - 1
Sinh viên khoa cơ khí và robocon.
 
Đêm hội của sinh viên Thủy lợi - 2
Mô hình được các bạn sinh viên thích thú xem.
 
Đêm hội của sinh viên Thủy lợi - 3
Giới thiệu về ngành nghề của khoa.
 
Đêm hội của sinh viên Thủy lợi - 4
Khoa kĩ thuật bờ biển với mô hình con tàu.
 
Đêm hội của sinh viên Thủy lợi - 5
Các chàng trai khoa Công trình với ấn tượng với đập nước lớn.
 
Đêm hội của sinh viên Thủy lợi - 6
Gian hàng đồ ăn "ngon - bổ - rẻ"
 
Đêm hội của sinh viên Thủy lợi - 7
Đội sinh viên tình nguyện với nhiều thành tích trong các hoạt động xã hội.
 
Đêm hội của sinh viên Thủy lợi - 8
Dàn đồng ca trong đêm văn nghệ.
 
Đêm hội của sinh viên Thủy lợi - 9
Hình ảnh không đẹp, sinh viên vô tư xả rác.
 
Đêm hội của sinh viên Thủy lợi - 10
Rác, ổ điện và bếp ga đặt gần nhau.
 
Duy Khánh