“Đấu sĩ” Trác Ngọc Vân An chiến thắng "Đấu trường tài chính"

(Dân trí) - Cuối tuần qua, 12 “đấu sĩ” thuộc khối ngành tài chính ngân hàng ở TP.HCM cùng nhau tranh tài trong trận chung kết “Đấu trường tài chính” lần 3. Sau 3 vòng tranh tài gay cấn giải thưởng đã thuộc về Trác Ngọc Vân An (ĐH Ngân hàng TP HCM).

“Đấu trường tài chính” năm nay thu hút hàng trăm lượt SV chuyên ngành tài chính ngân hàng thuộc các trường đại học tại TPHCM đăng ký tham gia. Tại đây các “đấu sĩ” chứng tỏ năng lực bản thân về kiến thức chuyên ngành, cũng như nâng cao những kỹ năng đội, nhóm.

 

Đây là cơ hội tốt để các SV tài chính ngân hàng tiếp cận, cọ xát với những tình huống thực tế từ những BGK, là chuyên viên, nhân sự cao cấp đến từ các doanh nghiệp, tổ chức tài chính có kinh nghiệm hoạt động lâu năm.

 

“Đấu sĩ” Trác Ngọc Vân An chiến thắng "Đấu trường tài chính" - 1
Các thí sinh tranh tài trong trận chung kết

 

Các thí sinh đã tham gia vòng sơ loại diễn ra vào ngày 15/10 và chọn ra 21 đấu sĩ tham gia vòng bán kết. Cuối cùng 12 đấu sĩ xuất sắc nhất đã được chọn ra để tham gia trận chung kết.

 

Trong trận chung kết, các đấu sĩ đã trải qua 3 vòng thi đấu gồm Phá băng, Nhận định thị trường và Bản lĩnh CEO. Các đấu sĩ đã vận dụng vốn kiến thức về tài chính ngân hàng, khả năng áp dụng thực tiễn, nhận định xã hội hiện nay… để tranh tài một cách quyết liệt.

 
“Đấu sĩ” Trác Ngọc Vân An chiến thắng "Đấu trường tài chính" - 2
Các thí sinh dự thi tham quan Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM

 

Kết thúc cuộc thi “Đấu trường tài chính”, bạn Trác Ngọc Vân An, sinh viên khoa Tín dụng, ĐH Ngân hàng TP.HCM đã giành chiến thẳng trong cuộc tranh tài “Nếu tôi là Giám đốc điều hành”.

 

Được biết, trước khi tham gia vòng thi bán kết, 21 thí sinh tham gia cuộc thi đã được nghe giới thiệu về quá trình hình thành, phát triển, sứ mệnh hoạt động cũng như một số định hướng trong tương lai của Sở giao dịch.

 

Đây là dịp để các thí sinh có cơ hội tích góp những kiến thức thực tế cho bản thân mình, những kinh nghiệm chưa bao giờ đươc nhắc tới ở giảng đường. Được biết, cuộc thi “Đấu trường tài chính” năm 2011 đã diễn ra lần thứ 3, do chính các bạn sinh viên đứng ra tổ chức.

 

Hoài Lương