Dàn cầu thủ nhập tịch, cao trên 1,85m của đội tuyển Indonesia

Thư An

(Dân trí) - Dù vắng mặt nhiều trụ cột, đội hình Indonesia đấu với Việt Nam ở hai lượt trận tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á vẫn còn không ít cầu thủ nhập tịch, có thể hình nổi bật.

Những cầu thủ nhập tịch của Indonesia như Jay Idzes, Thom Haye, Justin Hubner, Ivar Jenner... đều cao trên 1,85m.

Dàn cầu thủ nhập tịch, cao trên 1,85m của đội tuyển Indonesia - 1

Jay Idzes (SN 2000) sinh ra tại Hà Lan, có ông bà là người Indonesia. Anh trưởng thành từ Học viện PSV Eindhoven và hiện chơi ở vị trí trung vệ cho Venezia FC ở giải hạng nhì Italy - Serie B. Idzes sở hữu chiều cao nổi trội 1,91m, được HLV Shin Tae Yong bổ sung để tăng cường sức mạnh cho Indonesia sau khi mất cặp trung vệ trụ cột Elkan Baggott và Jordi Amat vì chấn thương (Ảnh: IGNV).

Dàn cầu thủ nhập tịch, cao trên 1,85m của đội tuyển Indonesia - 2

Idzes là gương mặt mới nhận được nhiều chú ý nhất ở hàng phòng ngự của Indonesia, cũng chính là cầu thủ mở tỷ số cho đội bóng xứ vạn đảo trong trận thắng Việt Nam 3-0 trên sân Mỹ Đình tối 26/3 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Dàn cầu thủ nhập tịch, cao trên 1,85m của đội tuyển Indonesia - 3

Ivar Jenner (SN 2004) là tiền vệ trung tâm có thể hình lực lưỡng với chiều cao 1,88m. Anh sinh ra ở Hà Lan, có bà nội là người Indonesia. Jenner xuất thân từ lò đào tạo của Ajax, từng chơi cho đội U15 Hà Lan. Cầu thủ mới 20 tuổi hiện khoác áo CLB Utrecht tại Eredivisie - giải đấu hàng đầu của bóng đá Hà Lan (Ảnh: IGNV).

Dàn cầu thủ nhập tịch, cao trên 1,85m của đội tuyển Indonesia - 4

Sở hữu thể hình cùng kỹ thuật cá nhân tốt, Jenner được đánh giá là trụ cột của Garuda (biệt danh của đội tuyển Indonesia). HLV Shin Tae Yong kỳ vọng cầu thủ này giúp gia tăng sức mạnh cho tuyến giữa Indonesia. Tại trận tái đấu Việt Nam tối 26/3, Jenner gây tiếc nuối vì không kịp khỏi ốm để đến Hà Nội thi đấu (Ảnh: IGNV).

Dàn cầu thủ nhập tịch, cao trên 1,85m của đội tuyển Indonesia - 5

Thom Haye (SN 1995) vừa chính thức nhập quốc tịch Indonesia hôm 18/3 vừa qua. Tiền vệ 29 tuổi cao 1,87m, hiện khoác áo SC Heerenveen - CLB cũ của Đoàn Văn Hậu - tại giải Eredivisie của Hà Lan. Haye là cầu thủ nhập tịch Indonesia đáng chú ý nhất tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á khi là cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á (Ảnh: IGNV).

Dàn cầu thủ nhập tịch, cao trên 1,85m của đội tuyển Indonesia - 6

Haye được Transfermarkt định giá 3 triệu euro (hơn 80 tỷ đồng), chiếm tới 25% giá trị của đội tuyển Indonesia, gấp 10 lần so với Quang Hải. Haye cùng Sandy Walsh - một cầu thủ nhập tịch khác của Indonesia - nằm trong đội hình Hà Lan vô địch U17 châu Âu 2012 (Ảnh: IGNV).

Dàn cầu thủ nhập tịch, cao trên 1,85m của đội tuyển Indonesia - 7

Justin Hubner (SN 2003) có bố là người Indonesia, mẹ gốc Hà Lan. Anh có ưu thế lớn về mặt thể hình với chiều cao 1,87m cùng sức trẻ khi mới bước qua tuổi 20. Hubner vừa chuyển từ Wolverhampton Wanderers FC ở giải Ngoại hạng Anh sang CLB Cerezo Osaka tại J-League 1 theo diện cho mượn. Cầu thủ này từng khoác áo U20 Hà Lan (Ảnh: IGNV).

Dàn cầu thủ nhập tịch, cao trên 1,85m của đội tuyển Indonesia - 8

Asian Cup 2023 là giải đấu chính thức đầu tiên của Hubner ở đội tuyển Indonesia. Cầu thủ này khá đa năng, ngoài vị trí trung vệ còn có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm. Trung vệ 21 tuổi được nhiều cổ động viên Indonesia yêu mến nhờ có kỹ năng chơi bóng tốt cùng ngoại hình điển trai (Ảnh: IGNV).

Dàn cầu thủ nhập tịch, cao trên 1,85m của đội tuyển Indonesia - 9

Rafael Struick (SN 2003) sinh ra tại Hà Lan, nhập quốc tịch Indonesia vào tháng 5/2023. Cầu thủ này trưởng thành ở đội trẻ RKAVV, sau đó là Forum Sport, rồi chuyển đến CLB ADO Den Haag chơi tại giải hạng hai Hà Lan - Eerste Divisie (Ảnh: IGNV).

Dàn cầu thủ nhập tịch, cao trên 1,85m của đội tuyển Indonesia - 10

Struick sở hữu chiều cao 1,86m, được đánh giá là trung phong có lối chơi mạnh mẽ. Anh từng kiếm được quả phạt đền sau khi bị Nguyễn Thanh Bình phạm lỗi, giúp Indonesia thắng Việt Nam 1-0 ở Asian Cup 2023. Trên trang cá nhân có 1,6 triệu lượt theo dõi, Struick nhiều lần chia sẻ niềm tự hào khi được khoác áo đội tuyển quốc gia Indonesia (Ảnh: IGNV).