Đại hội Đoàn X: Đại biểu trẻ mong muốn điều gì?

(Dân trí) - Ngoài việc nhấn mạnh sự cần thiết của việc đổi mới công tác Đoàn, đại biểu tỉnh Yên Bái, Tuyên Quang, Quảng Nam còn chia sẻ những trăn trở về các vấn đề thiết thực như việc làm, lối sống thanh thiếu niên, phát triển cơ sở Đoàn ở trường học...

Đại biểu Đặng Thị Loan, Phó Bí thư trường CĐ Văn hoá Nghệ thuật và du lịch tỉnh Yên Bái

 

Với tư cách là một đại biểu trẻ, Loan mong muốn Đại hội Đoàn lần thứ X tập trung được trí tuệ của tất cả các bạn đoàn viên, tham gia vào các tổ thảo luận, đồng thời hy vọng rằng Đại hội sẽ bầu ra Ban Bí thư, Ban Chấp hành Đoàn là những người có tài, có tâm để vị thế của người trẻ Việt Nam ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế.

 

Trong thời kỳ hội nhập như hiện nay, Đoàn cần phải thể hiện được rõ vai trò đi tiên phong, dẫn đầu cho tuổi trẻ; xứng đáng là lực lượng nòng cốt của thanh niên. Loan mong rằng, ĐH sẽ trở thành một diễn đàn chính trị, thực sự là một ngày hội lớn của đoàn viên, thanh niên cả nước.

 

Hiện tại, nữ đại biểu tỉnh Yên Bái đang làm việc cho tổ chức Đoàn ở cơ sở trường. Công việc thường ngày gắn bó mật thiết với sinh viên đã khiến Loan nhận thấy rằng nhận thức của tuổi trẻ, lối sống của các bạn là điều mà chúng ta nên quan tâm nhất vào thời điểm này.

 
Đại biểu Đặng Thị Loan
Đại biểu Đặng Thị Loan
 

Đối với giới trẻ hiện nay, nhận thức và hành động đã khác nhiều so với trước đây. Có những thuận lợi và khó khăn nhất định khi xây dựng cơ sở Đoàn trong sinh viên. Theo Loan, công tác giáo dục chính trị tư tưởng là công tác then chốt mà Đoàn TN có thể thực hiện để giúp các bạn trẻ phát triển đúng hướng.

 

Loan đề xuất: "Mình mong muốn Đại hội sẽ đưa ra những đề xuất thiết thực, để làm thế nào thay đổi nhận thức về lối sống của sinh viên trong thời kỳ hội nhập. Đặc biệt là với đặc thù của một trường văn hoá, nghệ thuật như trường của mình, chịu ảnh hưởng từ văn hoá của nhiều nước, làm thế nào để thu lượm được tinh hoa trên thế giới mà vẫn giữ gìn được bản sắc dân tộc? Mình mong đợi có được câu trả lời từ những buổi thảo luận, từ sự chỉ đạo, lãnh đạo của TW Đoàn".

 

Đại biểu Loan còn chia sẻ một thực tế là công tác tuyên truyền cho Đại hội chưa thực sự có hiệu quả ở các tuyến cơ sở. "Phải về đến trung tâm thành phố mới thấy được các băng rôn, khẩu hiệu của ĐH Đoàn toàn quốc, còn dọc đường đi từ tỉnh về Hà Nội thì mình chưa thấy. Như vậy tức là không khí của ĐH chưa thực sự đến được với từng đoàn viên thanh niên, đội viên".

 

Do đó, đại biểu này bảy tỏ mong muốn rằng những kỳ họp, đại hội Đoàn toàn quốc tiếp theo cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền ở cấp cơ sở.

 
Đại biểu người dân tộc Dao, Triệu Thị Hiền
Đại biểu người dân tộc Dao, Triệu Thị Hiền
 

Đại biểu Triệu Thị Hiền, người dân tộc Dao, sinh viên trường CĐ Công nghệ Bắc Hà, tỉnh Tuyên Quang

 

Triệu Thị Hiền khá nổi bật trong số 1.000 đại biểu tham gia ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ X không chỉ bởi khuôn mặt xinh xắn mà còn nhờ vào bộ trang phục truyền thống rực rỡ của dân tộc Dao.

 

Hiền hy vọng ĐH có nhiều đổi mới để phù hợp với giới trẻ, đặc biệt là có những chính sách hợp lý cho thanh niên tỉnh Tuyên Quang. "Em mong rằng Đoàn thanh niên có thể tạo điều kiện giúp đỡ, phát triển nghề nghiệp cho các bạn trẻ tỉnh Tuyên Quang để các bạn không phải đi lập nghiệp xa, tự làm giàu trên mảnh đất quê hương mình".

 

Cùng  với đó, đại biểu Tuyên Quang cũng mong muốn rằng, sau ĐH Đoàn lần này, những mục tiêu phát triển công tác Đoàn ở các tỉnh miền núi, vùng sâu vùng xa, các phong trào thanh niên sẽ được đẩy mạnh hơn nữa.

 

 Triệu Thị Hiền đưa ra giải pháp cho những vấn đề của hoạt động Đoàn thanh niên miền núi, dân tộc thiểu số hiện nay. Đó là giải quyết công ăn việc làm, bởi theo cô, việc làm là vấn đề cấp bách nhất. Thêm vào đó là việc phát động các phong trào thiết thực, gắn với thực tế đời sống của thanh niên nông thôn, miền núi.

 
Đại biểu Quảng Nam, Võ Hồng Tri
Đại biểu Quảng Nam, Võ Hồng Tri
 

Đại biểu Võ Hồng Tri, cán bộ Đoàn ĐH Quảng Nam

 

Võ Hồng Tri dự đoán ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ X sẽ có nhiều đột phá trong các chương trình hành động dành cho tuổi trẻ. Anh kỳ vọng rằng trong ĐH sắp tới, Đoàn sẽ đề ra những chương trình hành động gắn bó với trường học, sinh viên hơn nữa bởi lực lượng này đang rất cần tới sự quan tâm của tổ chức nói riêng và xã hội nói chung.

 

Đại biểu này nhận thấy sự phát triển của công nghệ thông tin đã ảnh hưởng rất lớn tới đời sống của sinh viên, bên cạnh những sân chơi phong phú của giới trẻ hiện nay. Nhờ có công nghệ thông tin, chúng ta có được thuận lợi trong việc tập hợp các bạn trẻ. Tuy nhiên, một số bộ phận thanh niên lại đang xa rời tổ chức Đoàn nên mình mong rằng Đoàn cấp trên có định hướng để tập hợp được những bạn trẻ này.

 

Võ Hồng Tri đề xuất Đoàn có thể vào cuộc, tạo ra nhiều sân chơi dành cho sinh viên, có sự giao lưu giữa các trường với nhau để tạo nên mối dây liên kết phong trào. Ngoài ra, đại biểu Quảng Nam cũng chia sẻ thêm: "Mình mong muốn TW Đoàn sẽ phối hợp với các doanh nghiệp để phát triển phong trào văn hoá dành cho sinh viên, tạo ra các sân chơi bổ ích cho các đoàn viên ở các trường ĐH địa phương, điển hình là ĐH Quảng Nam. Làm sao để đời sống sinh viên phát triển phong phú không thua kém gì các bạn học ở thành phố lớn là trăn trở bấy lâu nay của mình".

 

Mai Châm