Dạ tiệc tìm bạn đời cho tỉ phú

Một bộ phận giới trẻ Trung Quốc giàu nhanh chóng trong cơn lốc phát triển của đất nước. Nhưng họ cũng vì thế không có thời gian dành cho chuyện tình cảm cá nhân. Vì thế đã hình thành dịch vụ giải quyết vấn đề đó.

Khi danh sách người giàu của Trung Quốc được công bố năm 1999, nước này chỉ có một tỉ phú USD là người sáng lập Tập đoàn tài chính CITIC.

Tuy vậy, với tốc độ phát triển cao trong nhiều năm liên tục, kéo theo sự bùng nổ của thị trường chứng khoán, địa ốc, cho đến năm ngoái Trung Quốc đã có 15 tỉ phú và đến năm nay, con số này đã lên tới 106 tỉ phú (theo tính toán báo cáo Hurun ở Thượng Hải, trong khi Forbes cho rằng con số này là 66), đứng thứ 2 thế giới chỉ sau Mỹ.

Giàu nhưng độc thân

Một đặc điểm của các tỉ phú ở Trung Quốc là họ đều là những người trẻ, độ 30-40 tuổi. Nhờ cơn sốt chứng khoán ở đại lục, ngày càng có nhiều người trở thành giàu có chỉ sau một đêm chứng khoán lên sàn.

Một trong những người nổi nhất trong nhóm tỉ phú trẻ là Robin Li, 38 tuổi, người sáng lập trang web Baidu, được coi như Google của Trung Quốc.

Hiện Baidu có tài sản trị giá khoảng 2,4 tỉ USD và Robin Li thậm chí còn giàu hơn cả Jerry Yang (người đồng sáng lập Yahoo!). Tập đoàn Internet Tencent của Mã Hoa Đằng, 36 tuổi, cũng có tài sản khoảng 1,9 tỉ USD trong khi Jason Jiang, người sáng lập Focus Media, giờ cũng có tài sản trị giá khoảng 1,1 tỉ USD.

Vì quá bận rộn với việc làm giàu mà đa số người trẻ tuổi này không có thời gian để tìm bạn đời. Chính vì thế những nhà quản lý một website môi giới hôn nhân hợp pháp đã làm giúp họ công việc này, bằng cách tổ chức câu lạc bộ làm quen dành cho những tỉ phú trẻ còn độc thân, thông qua website www.915915.com.cn. Đây là một tổ chức môi giới hôn nhân lớn và có uy tín nhất Trung Quốc.

Chiều 3/11, những nhà quản lý trang web này đã tổ chức một buổi dạ hội đặc biệt mang tên “Đêm thu vàng lãng mạn” tại một biệt thự cũ trên đường Hằng Sơn, thành phố Thượng Hải, dành cho 50 người bao gồm 20 nhà tỉ phú trẻ, trong đó có những người nằm trong danh sách giàu nhất Trung Quốc và 30 người đẹp còn độc thân với mục đích tạo cơ hội cho những người này tìm được nửa kia của mình.

Theo China Daily, buổi tiệc bắt đầu lúc 18g, các nhân vật chính xuất hiện trong những chiếc xe Limousine sang trọng do ban tổ chức sắp xếp. Để tránh ống kính của báo chí, tất cả khách mời đều mang mặt nạ.

Ý định nghiêm túc

Để tham gia buổi dạ tiệc này, phí vào cửa dành cho các quí ông là 58.800 nhân dân tệ (khoảng 8.000 USD), với điều kiện phải còn độc thân. Còn tiêu chuẩn đối với các quí cô là xinh đẹp, có trình độ, lương thiện, có việc làm ổn định… bất kể là người đang sinh sống trong nước hay Hoa kiều ở nước ngoài.

Cả hai phía đều có ý muốn nghiêm túc trong việc tìm bạn đời và phải là hội viên của website này ít nhất một năm qua. Sau khi kết thúc phần tiệc, những nhà quản lý website còn tổ chức buổi tư vấn về hôn nhân cho các tỉ phú trẻ khi họ đã tìm được ý trung nhân.

Cô Mễ, thành viên tham gia buổi dạ hội, cho biết cô là một nhân viên phân tích tài chính với lương tháng khoảng 20.000 NDT (khoảng 2.500 USD). Cô tham gia câu lạc bộ làm quen của website đã hơn một năm, nhưng đây là lần đầu tiên cô đến với hoạt động này vì công việc quá bận rộn.

Theo ông Đường Triều, một nhà quản lý website, số hội viên của họ đạt khoảng 100.000 người. Năm ngoái, họ cũng từng tổ chức một bữa tiệc làm quen tương tự trên một du thuyền ở Thượng Hải. Mục đích hoạt động của họ là giúp những tỉ phú, triệu phú trẻ tuổi có thể tìm được người bạn đời phù hợp nhất.

Theo những nhà tổ chức buổi dạ tiệc “Đêm thu vàng lãng mạn”, số tiền thu được từ buổi tiệc sẽ được dành cho việc duy tu các công trình kiến trúc cổ của thành phố Thượng Hải.

Theo Mỹ Loan, Thanh Tuấn
Tuổi Trẻ/China Daily, Xinhua