Bình Định:

Cuồng nhiệt với “Vũ điệu mặt trời” vì người khuyết tật

(Dân trí) - Tối 17/4, hơn 100 sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn cùng trên 30 bạn là người tàn tật rất hào hứng với “Vũ điệu mặt trời” thu hút đông đảo các bạn trẻ cũng như người dân tham gia.

Với thông điệp “Go ! Fly Wheel chairs” đó tình yêu thương, sự đồng cảm, sự sẻ chia của các bạn sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn đang tham gia tại các nhóm thiện nguyện muốn dành tặng đến những gia đình tàn tật, người tàn tật và trẻ mồ côi không chỉ riêng tỉnh Bình Định và trên khắp mọi miền Tổ quốc Việt Nam.

Mở đầu đêm văn nghệ là phần chào cờ, hát Quốc ca chỉ bằng cử chỉ của tay, mắt, miệng rất đặc biệt của các học sinh đến từ Trung tâm bảo trợ Đồng Tâm tỉnh Bình Định.

Màn chào cờ, hát Quốc ca chỉ bằng cử chỉ rất đặc biệt của các em khuyết tật
Màn chào cờ, hát Quốc ca chỉ bằng cử chỉ rất "đặc biệt" của các em khuyết tật

Không khí đêm văn nghệ ngày càng thêm sôi động nhưng không kém phần xúc động bởi chính những tiết mục văn nghệ do chính những bạn khuyết tật biểu diễn. Đặc biệt, cuối chương trình là vũ điệu Flashmob “Go ! Fly Wheel chairs”, với sự tham gia của hơn 100 bạn sinh viên cùng với 30 bạn là người tàn tật ngồi xe lăn trên sân khấu đã giúp họ quên đi nỗi đau. Có lẽ chính âm nhạc đã trở thành một sợi dây kết nối, xóa đi khoảng cách, sự tự ti mặc cảm bấy lâu nay.

Các bạn sinh viên cùng người khuyết tật cùng nhảy tưng bừng với vũ điệu “Go ! Fly Wheel chairs”
Các bạn sinh viên cùng người khuyết tật cùng nhảy tưng bừng với vũ điệu “Go ! Fly Wheel chairs”

Đông đảo các bạn trẻ, em nhỏ cũng như người dân đến tham dự đêm văn nghệ
Đông đảo các bạn trẻ, em nhỏ cũng như người dân đến tham dự đêm văn nghệ

Bạn Nguyễn Thị Thúy Hằng, SV năm 3, khoa Tài chính Ngân hàng, Trường ĐH Quy Nhơn, người phụ trách luyện tập các vũ điệu cho tình nguyện viên, chia sẻ: “Chúng tôi chọn những giai điệu bài hát vui nhộn, gần gũi, những động tác đơn giản để các bạn khuyết tật dễ thực hiện theo.
 
Đây cũng là dịp để các thành viên cũng như chúng ta giao lưu, hiểu hơn những mất mát người khuyết tật phải chịu đựng, giúp họ xóa bớt đi cảm giác mặc cảm để tự tin hòa nhập cộng đồng”.

Doãn Công