Chung kết BeePro2011 - Ấn tượng khó phai

(Dân trí) - Chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Anh BeePro2011 đã kết thúc cuối tuần qua đã để lại ấn tượng với sinh viên các trường đại học trên địa bàn Hà Nội bởi diễn biến cuộc thi lôi cuốn và đầy hấp dẫn của chương trình.

Chung kết BeePro2011 - Ấn tượng khó phai - 1
Khán phòng không còn một chỗ trống.
 
5 đội tham dự đêm chung kết thực sự là 5 mảnh ghép hoàn hảo đầy tính “Nghệ thuật” của cuộc thi (Nghệ thuật cũng là chủ đề của đêm chung kết) gồm A-Class (học sinh lớp 10 THPT chuyên Ngoại ngữ), PhiVie, Crockat, Wing and a prayer và Twisters. 

Chung kết BeePro2011 - Ấn tượng khó phai - 2

Và đêm chung kết cuộc thi đã chính thức bắt đầu với sự hào hứng dâng cao sau mỗi phần thi. Nếu như 2 thành viên trẻ tuổi của A-Class khởi đầu đầy ấn tượng với tiết mục kịch về nghệ thuật “Chèo” của Việt Nam diễn xướng bằng tiếng anh thì Phi-Vie lại thể hiện tà áo truyền thống của Philippines và Việt Nam với phong cách như thơ.

Sang phần hai, đêm chung kết thực sự đã được đẩy lên cao trào khi mà 4 đội chơi còn lại tranh chấp với nhau từng lượt trả lời còn đội trình bày cố gắng thể hiện hết những gì mình có trong vỏn vẹn 30 giây ngắn ngủi cho phép.
 
Một điều chưa từng xảy ra trên sân khấu là có 2 đội bằng điểm nhau, Phi-Vie và A-class. Và sau màn “so găng” tay đôi trực tiếp trên sân khấu về chủ đề mà BGK đưa ra, Phi-Vie đành ngậm ngùi nhường bước cho A-class vào vòng cuối cùng của cuộc thi.
 
Chung kết BeePro2011 - Ấn tượng khó phai - 3
 
Sang phần ba, 3 đội chơi xuất sắc nhất (A-Class, Crockat, Twisters) tiếp tục thay nhau phản biện theo lượt. Phần thi căng thẳng và hồi hộp nhất khi mà ý chí, tinh thần đoàn kết của giữa 2 thành viên đội chơi cần được phát huy nhiều hơn cả.

Và đêm chung kết đã tìm ra những chủ nhân xứng đáng: giải nhất thuộc về Twisters, giải nhì thuộc về Crockat và giải ba thuộc về A-Class.

Hồng Hạnh