Đại sứ môi trường Bayer hội ngộ tại Đức

Đại diện Việt Nam tham gia du khảo sinh thái tại Đức, Đặng Huỳnh Mai Anh (SV ĐH Ngoại Thương) và Phan Khương (SV Học viện hành chính quốc gia) phấn khởi chờ đón những điều mới lạ tại châu Âu.

Gặp gỡ bạn bè quốc tế tại thành phố công nghiệp không khói bụi - Leverkusen, lênh đênh ngắm dòng sông Rhine hơn 5 triệu năm tuổi trên chiếc tàu “Max Prüss”, tìm hiểu quy trình phân loại và tái chế rác thải, trao đổi sáng kiến bảo vệ môi trường và những khoảnh khắc giao lưu văn hóa thú vị là một số hoạt động nổi bật trong tuần lễ du khảo sinh thái từ 03 đến 09.11 tại Leverkusen (Đức) của 50 Đại sứ môi trường Bayer đến từ 19 quốc gia.

Ước mơ về một thế giới “xanh”

Đại diện Việt Nam tham gia du khảo sinh thái tại Đức, Đặng Huỳnh Mai Anh (SV ĐH Ngoại Thương) và Phan Khương (SV Học viện hành chính quốc gia) phấn khởi chờ đón những điều mới lạ tại châu Âu.

Chủ đề “Kinh tế xanh” mở đầu cho chuyến du khảo lý thú này. Kinh tế Xanh là nền kinh tế vừa mang lại hạnh phúc cho con người và giữ công bằng xã hội, vừa giảm thiểu đáng kể các rủi ro về môi trường và khủng hoảng sinh thái. Nền kinh tế xanh là ước mơ của toàn nhân loại và là mục tiêu hướng tới của các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Ngoài ra, 50 đại sứ môi trường Bayer còn cùng nhau đưa ra giải pháp cho hiện trạng biến đổi khí hậu, ô nhiễm nguồn đất, nước, không khí.
 
Ông Patrick Thomas, Giám Đốc Bayer MatarialScience trình bày với các đại sứ về chủ đề Kinh Tế Xanh.
Ông Patrick Thomas, Giám Đốc Bayer MatarialScience trình bày với các đại sứ về chủ đề Kinh Tế Xanh.
 
Đi sâu vào thực tiễn
Mỗi điểm dừng chân trong hành trình du khảo sinh thái đều mở ra cho các bạn đại sứ những suy nghĩ mới lạ. Đến với Trung tâm thông tin Baykomm, các bạn thật sự bất ngờ vì các phát minh và nổ lực xây dựng cuộc sống tốt đẹp cho con người mà hàng ngàn nhân viên Bayer đang ngày đêm nghiên cứu và thực hiện. Với 8 phòng trưng bày xoay quanh các lĩnh vực, chủ đề khác nhau gồm các phòng trưng bày nguyên vật liệu thân thiện với môi trường, sử dụng trong lĩnh vực sản xuất dụng cụ thể dục thể thao, ngành xây dựng, vận chuyển, những mô hình về các loại dược phẩm, phương pháp chuẩn đoán bệnh…, Baykomm góp phần tạo cho khách tham quan niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn. Người tham quan thật sự bất ngờ trước sự sinh động và cụ thể hóa về tương lai “Xanh” khi tận mắt trông thấy các sản phẩm, mô hình, những đoạn phim, hình ảnh và công nghệ cao khi lạc vào “thế giới hiện đại” mang tên Baykomm.
 
Các đại sứ làm thí nghiệm sản xuất xăng dầu tại phòng thí nghiệm hiện đại Baylab.
Các đại sứ làm thí nghiệm sản xuất xăng dầu tại phòng thí nghiệm hiện đại Baylab.
Ảnh: Gia Bảo
 
Khi đến tham quan Trung tâm Xử lí rác thải công nghiệp Bürrig, các đại sứ còn được tận mắt theo dõi quy trình phân loại và xử lí rác thải công nghiệp hiện đại. Một lần làm “nhân viên” trên tàu “Max Prüss” sơn hai màu trắng xanh ngày đêm cần mẫn chạy dọc sông Rhine để kiểm tra nồng độ nước sông, lượng bùn đất và hệ sinh thái dưới lòng sông cũng là một trải nghiệm độc đáo. Ngoài ra, tại quốc gia này trẻ em cũng được giáo dục ý thức về môi trường từ nhỏ trên chiếc xe buýt “Lumbricus” hay còn gọi là “ecobus” (xe buýt môi trường) đậu bên bờ sông Rhine. Xe được trang trí với hình ảnh vui nhộn, màu sắc bắt mắt; bên trong xe có đủ bàn ghế, sách vở và nhiều thiết bị máy móc dạy học hiện đại.

Niềm tự hào mang tên “Việt Nam”

Chuyến du khảo khép lại với đêm văn nghệ giàu màu sắc và âm thanh. Trong tà áo dài thướt tha, chiếc nón lá nghiêng nghiêng và đôi búp sen e ấp, đại sứ Việt Nam đã thu hút được ánh nhìn của biết bao bạn bè quốc tế với điệu múa pha lẫn cổ truyền và hiện đại trên nền nhạc “Sài Gòn đẹp lắm.”

Trong đêm tổng kết này, Đặng Hùynh Mai Anh đã được xướng tên là 1 trong 3 Nhà lãnh đạo môi trường Bayer toàn cầu 2012 với dự án “Cẩm nang xanh cho người nội trợ”. Hai đại sứ đoạt giải còn lại đến từ Costa Rica với dự án chế tạo dược phẩm từ thành phần của vỏ tôm và đại sứ Kenya với dự án tái chế túi nhựa. Phần thưởng các đại sứ nhận được bao gồm kỷ niệm chương, giấy khen và 1000 Euro để tiếp tục phát triển dự án.

Các đại sứ làm thí nghiệm sản xuất xăng dầu tại phòng thí nghiệm hiện đại Baylab.
Mai Anh (Áo dài) cùng với đại sứ Costa Rica (Áo xanh lá) và đại sứ Kenya (Áo đỏ) nhận giải thưởng Nhà lãnh đạo môi trường Bayer toàn cầu 2012.
 
50 Đại sứ môi trường Bayer
50 Đại sứ môi trường Bayer
 

Đôi nét về Chương trình Đại sứ Môi trường Bayer

Chương trình Đại sứ Môi trường Bayer là chương trình hợp tác quốc tế giữa Tập đoàn Bayer và Ủy ban Môi trường thuộc Liên Hiệp Quốc; hướng đến việc tổ chức một sân chơi cho giới trẻ nhằm nâng cao kiến thức và ý thức bảo vệ môi trường cũng như triển khai các chương trình hành động để cải thiện tình trạng môi trường tại cộng đồng của mình.

Tại Việt Nam, Chương trình được triển khai lần đầu tiên vào năm 2006. Năm nay, chương trình được thực hiện với sự phối hợp của Hội Sinh viên Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh và Chi cục Bảo vệ Môi trường Tp. Hồ Chí Minh.

Mọi thông tin chi tiết được đăng tải tại trang web chính thức của chương trình.