CEO Đoàn Công Chung – Chàng trai “mê săn học bổng” với phát minh công nghệ tạo sự đột phá

Trong cuộc sống, có biết bao mảnh đời bất hạnh với vô vàn những khó khăn. Tuy nhiên, bằng nghị lực và ý chí vươn lên, họ vẫn sống, học tập và làm việc một cách xuất sắc, thậm chí còn rất thành công. Một trong số đó, không thể không nhắc đến cái tên Đoàn Công Chung – một chàng trai “mê săn học bổng”, hiện là CEO của một Công ty chuyên về sản xuất phần mềm.


CEO Đoàn Công Chung

CEO Đoàn Công Chung

Ngoài những thành tích đáng nể trong học tập cũng như công việc, Chung từng là nhân vật chính trong chương trình “Hôm nay ai đến” trên VTV6 của Đài truyền hình Việt Nam. Gần đây, chàng sinh viên trẻ còn tự mình phát minh và sáng chế ra chiếc điện thoại Smartphone Cphone 2018 hứa hẹn sẽ là dòng điện thoại với nhiều tính năng vượt trội được giới trẻ Việt Nam tin dùng.

Nghị lực vươn lên hoàn cảnh đầy khó khăn của chàng trai mê săn học bổng

Đoàn Công Chung sinh ra và lớn lên tại miền biển Thanh Hóa đầy nắng gió, hiện là Cựu sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội và từng nhận được 2 suất học bổng từ trường Đại Học Nhật và Italia. Gần đây nhất, vô cùng tự hào khi Chung chính thức nhận được suất học bổng tại trường Đại học ở Chicago nước Mỹ. Nắm bắt cơ hội để phát triển bản thân, Chung quyết định nộp hồ sơ và sẽ bay sang Mỹ du học vào đầu tháng 4 năm 2018.


Chàng trai Đoàn Công Chung với thành tích học tập rất đáng nể

Chàng trai Đoàn Công Chung với thành tích học tập rất đáng nể

Sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo, nhà đông con nên kinh tế gia đình vô cùng khó khăn. Năm lớp 7, bố Chung không may mắc phải căn bệnh ung thư quái ác, đã cướp đi người bố và là trụ cột chính của gia đình. Chung đã phải tự mình bươn trải, cùng mẹ và gia đình lo gánh gồng từng bữa ăn. Mỗi dịp nghỉ hè, hai mẹ con Chung lại đưa nhau ra bãi biển Sầm Sơn để bán kẹo dạo, tranh thủ dịp hè kiếm thêm chút thu nhập và lo trang trải tiền học cho cả một năm. Mỗi dịp tết đến, hai mẹ con lại phải xa quê, tha hương ra Hà Nội để bán kẹo cao su lo tiền nuôi lớn ước mơ trở thành một kỹ sư lập trình.

Trong suốt những năm học cấp 3 tại trường THPT Quảng Xương 1 - Thanh Hóa, Chung được sự hỗ trợ cũng như động viên rất lớn từ phía thầy cô và nhà trường cả về học tập lẫn kinh tế. Không để thầy cô và mọi người thất vọng, Chung trúng tuyển vào hệ các chương trình chất lượng cao của trường Đại học Bách khoa Hà Nội.


Chung từng là á khoa đầu vào ngành học tại trường Đại học bách khoa

Chung từng là á khoa đầu vào ngành học tại trường Đại học bách khoa

Những năm đầu Đại học, Chung đi dạy thêm Toán, lập trình và Tiếng Anh để có thể lo cho việc trang trải tiền học cũng như tiền sinh hoạt phí. Tuy mới là sinh viên năm 2, Chung đã đi thực tập, làm IT cho các công ty và tập đoàn lớn như Viettel, Panasonic, Canon...

Với sự nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ, cậu bé bán kẹo dạo đã gặt hái được những thành tích “khủng” mà bất cứ ai cũng phải ngưỡng mộ và thán phục:

+ Sinh viên nhận liên tiếp 12 học bổng trong vòng 3 học kỳ

+ Nhận được 2 suất học bổng toàn phần tại Nhật Bản và Italia

+ Tham gia các cuộc hội thảo, trao đổi học tập tại Singapore, Malaysia, Thailand, Hàn Quốc,Pháp…

+ Và mới đây nhất, Chung nhận được thư mời sẽ bay sang Pháp vào đầu tháng 12 để nhận giải tại thủ đô Paris của Pháp.

Không chỉ là một cậu sinh viên giàu nghị lực, tài năng, học giỏi, Chung còn là một “nhà hoạt động xã hội” tuyệt vời. Chung tham gia vào các hoạt động thiện nguyện như đi phát sách miễn phí cho học sinh nghèo ở miền Trung và cùng núi phía Bắc, phổ cập tiếng Anh cho trẻ em nghèo ở miền núi Tây Bắc. Ngoài ra, vào tháng 4/2016, Chung đã tự mở lớp luyện thi miễn phí cho hơn 100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm tuy nhỏ bé nhưng mang lại một ý nghĩa nhân văn vô cùng sâu sắc.

Chàng trai “mê săn học bổng” và phát minh tạo sự đột phá mới trong lĩnh vực điện thoại của Việt Nam với Smartphone Cphone

Trong suốt quá trình học tập, lĩnh hội và trải nghiệm những công việc bên ngoài, có cơ hội đi nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Pháp, Nhật Bản và Hàn Quốc..đã tạo nền tảng cũng như bồi đắp cho Chung thêm nhiều kinh nghiệm. Tuy hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhưng với sự táo bạo và quyết tâm của tuổi trẻ, Chung đã quyết định thành lập cho mình một công ty chuyên về IT và lĩnh vực chủ yếu là sản xuất phần mềm, mạnh dạn đầu tư một số vốn lên tới hàng trăm triệu đồng cho dự án kinh doanh của mình.

Hiện nay, Chung được các chuyên gia cùng ngành đánh giá là một trong những CEO trẻ tuổi nhất tại Việt Nam. Đây là niềm mơ ước và là tấm gương rất đáng học tập của nhiều bạn trẻ Việt Nam hiện nay.


Chàng giám đốc trẻ không ngừng sáng tạo và phát triển tư duy của bản thân

Chàng giám đốc trẻ không ngừng sáng tạo và phát triển tư duy của bản thân

Nhận thấy nhu cầu của xã hội trong việc sử dụng công nghệ, đồng thời với mong muốn người Việt dùng hàng Việt và niềm đam mê về công nghệ được ấp ủ ngay từ khi còn nhỏ là tự mình phát minh và sáng chế ra một chiếc điện thoại Smartphone. Chính vì vậy, dòng điện thoại Smartphone Cphone của Chung đã ra đời, với hi vọng đẳng cấp và tính ứng dụng thực tiễn của nó có thể phát triển ngang tầm với những dòng điện thoại trước đó, đưa vị thế và tiếng nói về công nghệ của Việt Nam lên một tầm cao mới.


Vẻ bề ngoài khá chững chạc và điển trai của chàng Giám đốc 9X

Vẻ bề ngoài khá chững chạc và điển trai của chàng Giám đốc 9X

Chung đã mày mò, nghiên cứu, thiết kế và lên ý tưởng về cấu hình, cả phần cứng và phần mềm của chiếc Smartphone. Điều đặc biệt, CEO 9X đã cực kỳ táo bạo và mạo hiểm khi tự mình bỏ chi phí để sang Mỹ đăng ký nhãn hiệu và bằng sáng chế tại Cục kiểm định và Nhãn hiệu Hoa Kỳ.

Hiện Chung đang trong quá trình hoàn thiện ý tưởng và sản phẩm sẽ chính thức được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam vào đầu năm 2018, dự tính ra mắt trong cuối năm hoặc đầu năm sau. Cphone hứa hẹn sẽ là dòng sản phẩm được chính người tiêu dùng trong nước tin dùng mang nhãn hiệu Made in Việt Nam. Chiếc Cphone do CEO Đoàn Công Chung phát minh có thể sẽ là một ẩn số trong thị trường Smartphone Việt năm tới. Chung hi vọng, với sản phẩm của mình, sẽ được mọi người trong nước đón nhận, trải nghiệm và hưởng ứng.

Chúc cho chàng giám đốc trẻ Đoàn Công Chung trong thời gian tới gặt hái được nhiều thành công và ngày càng bản lĩnh trên thương trường.