Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam diễn tập cơ chế ứng phó với thảm họa

(Dân trí) - Nhằm chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với thiên tai trong mùa thiên tai 2016, ngày 17/8, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Hội nghị trước mùa thiên tai và diễn tập cơ chế ứng phó thảm họa, tổ chức tập huấn Đội ứng phó thảm họa cấp quốc gia.

Quang cảnh Hội nghị diễn tập...
Quang cảnh Hội nghị diễn tập...

Tại hội nghị, PGS,TS Nguyễn Xuân Thu, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, đây là hoạt động thường niên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhằm cập nhật thông tin và dự báo tình hình thiên tai trong năm, kiểm tra thực trạng năng lực tham gia, sự chuẩn bị nguồn lực của Hội Chữ thập đỏ sẵn sàng ứng phó trong tình huống khẩn cấp.

Là thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, trong những năm qua, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tập trung thực hiện có hiệu quả các hoạt động mang tính chất phòng ngừa, như: tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng và trong trường học về phòng ngừa, ứng phó thiên tai; đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và khả năng (VCA); lập kế hoạch phòng ngừa thảm họa và giảm thiểu rủi ro; trồng rừng ngập mặn, rừng đầu nguồn; lập và trang bị các đội ứng phó thảm họa các cấp; diễn tập ứng phó với thiên tai; triển khai hiệu quả, kịp thời các hoạt động ứng phó khẩn cấp và phục hồi, tái thiết trong thiên tai, thảm họa.

Một tình huống giả định khi có thông tin về một cơn bão mạnh, cấp dưới đang xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên.
Một tình huống giả định khi có thông tin về một cơn bão mạnh, cấp dưới đang xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

Đây cũng là lần đầu tiên Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai diễn tập cơ chế ứng phó thảm họa từ cấp Trung ương đến địa phương, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Chỉ huy của Trung ương Hội về phòng chống thiên tai, Đội Ứng phó thảm họa cấp quốc gia và cấp tỉnh với Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và các đối tác trong Phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

Tình huống giả định là một cơn bão mạnh ngang với siêu bão Hải Yến năm 2013, gió giật đến cấp 15 - 16, vùng tâm bão đi qua các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế và thành phố Đà Nẵng, gây thiệt hại nặng nề và người và tài sản. Các hoạt động giả định gồm: Tiếp nhận thông tin và kích hoạt hệ thống, cập nhật tình hình thiệt hại và đánh giá nhu cầu, vận hành cơ chế ứng phó ở cấp Trung ương theo các giai đoạn: trước, trong và sau bão.

Các hoạt động cụ thể gồm: Ứng trực theo dõi tình hình bão, báo cáo, chia sẻ thông tin về tình hình thiệt hại và đánh giá nhu cầu từ địa phương lên Trung ương, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng và kêu gọi nguồn lực, đánh giá nguồn lực sẵn có của Hội và từ các đối tác để triển khai các hoạt động cứu trợ khẩn cấp, ban hành Lời kêu gọi vận động nguồn lực trong nước và quốc tế để chuẩn bị cho giai đoạn cứu trợ phục hồi tái thiết…

Nguyễn Dương