TPHCM: Đầu tư hơn 150 tỷ đồng thay rạch bằng cống hộp

(Dân trí) - Rạch Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thạnh) dài hơn 700 m bị người dân lấn chiếm, xả rác và chất thải gây tắc nghẽn dòng chảy, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Chính quyền thành phố quyết định thay toàn bộ con rạch bằng cống hộp, phía trên làm đường giao thông.

Rạch Bùi Hữu Nghĩa dài khoảng 733 m (chảy qua phường 1, quận Bình Thạnh) với bề rộng từ 4,5 - 14 m nhưng có những đoạn nhà dân lấn chiếm chỉ còn 0,3 m. Hiện có khoảng 190 hộ sống trên và ven rạch. Tình hình ô nhiễm môi trường hết sức nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống và sức khỏe người dân do tình trạng xả rác, chất thải bừa bãi xuống lòng rạch.

Rác ngập ngụa rạch Bùi Hữu Nghĩa, bốc mùi hôi thối
Rác ngập ngụa rạch Bùi Hữu Nghĩa, bốc mùi hôi thối

Theo đồ án quy hoạch chi tiết 1/2.000 mà quận Bình Thạnh duyệt năm 2011, rạch Bùi Hữu Nghĩa được giữ lại để chỉnh trang với hành lang bảo vệ mỗi bên 10 m. Tuy nhiên, nếu thực hiện theo quy hoạch, chi phí giải tỏa có thể lên đến 500 - 600 tỷ đồng.

Trong khi đó, hàng năm Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập TP đều tiến hành nạo vét con rạch này. Còn quận Bình Thạnh cũng phải chi 670 triệu đồng để khai thông dòng chảy.

Chính vì vậy, lãnh đạo UBND quận Bình Thạnh cho rằng việc thay thế con rạch bằng cống hộp là giải pháp tốt nhất để chỉnh trang đô thị cũng như giải quyết được vấn đề ô nhiễm..

Quận Bình Thạnh đề xuất thay rạch bằng cống hộp 2x2 m, bên trên bố trí đường giao thông 6 m. Theo phương án này, vốn ngân sách chỉ tốn khoảng 40 tỷ đồng cho chi phí bồi thường và 110 tỷ đồng cho chi phí xây lắp.

Nhiều đoạn cũng bị lấn chiếm khiến dòng chảy bị the hẹp
Nhiều đoạn cũng bị lấn chiếm khiến dòng chảy bị the hẹp

Mới đây, UBND TPHCM chấp thuận việc cải tạo rạch Bùi Hữu Nghĩa thành cống hộp, phía trên bố trí đường giao thông rộng 6,5 m; đồng thời kết hợp chỉnh trang đô thị và cải thiện vệ sinh môi trường.

Trong thời gian chờ thực hiện dự án nói trên, UBND TP yêu cầu quận Bình Thạnh phối hợp với các tổ chức đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, vận động các hộ dân sinh sống dọc hai bên tuyến kênh rạch Bùi Hữu Nghĩa không xả rác trực tiếp ra lòng rạch và không cơi nới, lấn chiếm rạch. Đồng thời ,có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Theo số liệu mới nhất, từ năm 2007 đến nay, các cơ quan chức năng đã thỏa thuận cho 159 dự án san lấp sông, kênh rạch trên địa bàn thành phố.

Quốc Anh

TPHCM: Đầu tư hơn 150 tỷ đồng thay rạch bằng cống hộp - 3