Quảng Ninh:

TP Uông Bí chỉ đạo khắc phục sự cố tràn dầu trên sông Uông

(Dân trí) - UBND TP Uông Bí vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Quảng Ninh và Sở Tài Nguyên và Môi trường liên quan đến vụ việc hàng trăm lít dầu FO tràn ra sông Uông (TP Uông Bí, Quảng Ninh).

Như báo chí đã thông tin, ngày 7/1, hàng trăm lít dầu FO của nhà máy Nhiệt điện Uông Bí đã bất ngờ tràn ra sông Uông (TP Uông Bí), vệt dầu loang và lan rộng trên mặt sông đã gây ô nhiễm môi trường trầm trọng, khiến người dân sống trong khu vực lo lắng.

Theo Tổng Công ty phát điện 1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, khoảng 5h sáng 7/1, tại khu vực nhà máy Nhiệt điện Uông Bí, cơ quan Tổng Công ty phát điện 1 đã xảy ra hiện tượng rò rỉ dầu FO ra ngoài điểm xả nước mặt tại khu vực sông Uông (điểm xả số 2 theo đăng ký với cơ quan quản lí môi trường).

Nguyên nhân được xác định do bục ruột bộ sấy dầu bên trong nhà máy 330MW, dầu bị dồn ngược sang đường hơi sấy dầu và rỏ rỉ theo hệ thống bẫy hơi xả nước tự động của đường hơi ra ngoài, tràn ra đường thoát nước mặt của nhà máy, từ đó thoát ra điểm xả số 2.

Báo cáo của UBND TP Uông Bí gửi UBND tỉnh Quảng Ninh về vụ việc hàng trăm lít dầu tràn ra sông.
Báo cáo của UBND TP Uông Bí gửi UBND tỉnh Quảng Ninh về vụ việc hàng trăm lít dầu tràn ra sông.

Ngay sau khi phát hiện ra sự cố, Tổng Công ty phát điện đã ngừng khẩn cấp bơm dầu FO, đóng tất cả các điểm xả gây rò rỉ dầu ra ngoài. Kiểm tra, xác định nguyên nhân và tách bình dầu sự cố ra khỏi hệ thống. Điều động nhân lực, vật tư, máy móc, phương tiện để ứng phó khống chế và thu hồi nguồn dầu gây sự cố tại nhà máy.

Đồng thời phía Công ty cũng báo cáo nhanh với các cơ quan chức năng quản lí nhà nước về môi trường với TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh về sự cố.

Trong sáng 7/1, Tổng Công ty phát điện 1 đã tổ chức lực lượng dùng phương tiện (xe cầu, xe ben, xe xúc, chất tạo bọt, phao, thuyền, xà lan, phao quay dầu) ngăn trên mặt sông không cho dầu lan chảy theo nguồn nước. Đồng thời thu vớt dầu tràn trên mặt sông để xử lí.

Chiều cùng ngày, Công ty phát điện 1 liên hệ với Công ty kho vận đá bạc - Vinacomin và Công ty TNHH Môi trường SOS hỗ trợ các thiết bị tham gia ứng cứu và khắc phục sự cố. Đến thời điểm 8h ngày 8/1, Tổng công ty phát điện 1 và các đơn vị đã cơ bản khoanh vùng và hạn chế được những váng dầu ra môi trường xung quanh bằng các biện pháp dùng phao quây chặn và gom dầu tại khu vực cửa hệ thống xả nước tràn ra sông Uông.

Kết quả, đã thu hồi được toàn bộ lượng dầu phát sinh với khoảng 100 lít dầu FO.

Liên quan đến sự việc, Lãnh đạo TP Uông Bí cũng đã chỉ đạo Tổng Công ty phát điện 1 khắc phục sự cố tại nhà máy để trở lại hoạt động bình thường, tiếp tục thu gom triệt để số lượng dầu còn dư tồn trong hệ thống cống ngầm của nhà máy trước khi thải ra sông Uông nhằm đảm bảo môi trường.

Đồng thời, Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường thuộc Sở TN&MT Quảng Ninh và các cơ quan quản lý thực hiện lấy mẫu nước và trầm tích trên khu vực sông Uông để phân tích ảnh hưởng do sự cố tràn dầu.

Tổng công ty phát điện 1 đã cam kết các biện pháp để sớm thu gom triệt để số lượng dầu còn tồn dư tại khu vực nhằm bảo đảm môi trường. Đồng thời tiếp tục bố trí phương tiện, thiết bị và nhân lực trực 24/24h bám sát hiện trường theo dõi, kiểm tra còn hiện tượng váng dầu lẫn trong nước hay không để xử lí triệt để, thực hiện mọi biện pháp làm sạch triệt để đường cống không để váng dầu còn rò rỉ ra sông Uông.

Q. Đô