Đồng Tháp:

Thả nhiều loài chim quý hiếm vào Vườn Quốc gia Tràm Chim

(Dân trí) - Ngày 30/11, Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức thả 3 con chim Nhan điển và 8 con chim Vạc vào Vườn Quốc gia Tràm Chim. Mỗi con chim Nhan điển nặng 1,2kg và chim Vạc nặng bình quân 3,5 gram/con.

Được biết, các con chim hoang dã quý hiếm này đã bị lực lượng Công an huyện Tam Nông tuần tra phát hiện và bắt giữ của các đối tượng vận chuyển và mua bán trái phép và khoảng 1 giờ ngày 30/11/2016.

Đây là số động vật hoang dã bị cơ quan Công an huyện Tam Nông bắt giữ vào rạng sáng 30/11
Đây là số động vật hoang dã bị cơ quan Công an huyện Tam Nông bắt giữ vào rạng sáng 30/11

Sau khi bắt giữ số chim hoang dã, cán bộ Trạm Thú y huyện Tam Nông kiểm tra sức khoẻ, phát hiện có 13 con chim Vạc bị chết. Lực lượng Công an huyện đã tiêu huỷ tại chỗ số chim này.

Cán bộ Kiểm lâm thả chim Nhan điển về Vườn Quốc gia Tràm Chim
Cán bộ Kiểm lâm thả chim Nhan điển về Vườn Quốc gia Tràm Chim

Riêng 11 con chim Nhan điển và Vạc khoẻ mạnh được bàn giao cho Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Tràm Chim thả về tự nhiên khu Ramsar Tràm Chim nhằm góp phần đa dạng sinh học, bảo tồn quần thể các loài động vật hoang dã đang dần bị cạn kiệt và chung tay bảo vệ môi trường sinh thái.

Trọng Trung