Quảng Bình: Người dân tự nguyện giao nộp động vật quý hiếm để thả về tự nhiên

(Dân trí) - Sáng 31/1, thông tin từ Trung tâm cứu hộ, Bảo tồn và phát triển sinh vật (BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận 1 cá thể khỉ đuôi lợn và 1 cá thể cu li nhỏ từ người dân tự nguyện giao nộp. 2 cá thể động vật này đang được trung tâm chăm sóc, cứu hộ để thả về môi trường tự nhiên.

Khỉ đuôi lợn (Macaca leonine) và cu li nhỏ (Nycticebus pygmaeus) là 2 loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB, nhóm IB theo quy định tại Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ quy định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Đặc biệt, cu li nhỏ là loài động vật nguy cấp, quý, hiếm thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Cá thể cu li nhỏ được người dân tự nguyện giao nộp. (Ảnh Báo QB)
Cá thể cu li nhỏ được người dân tự nguyện giao nộp. (Ảnh Báo QB)

Người tự nguyện giao nộp cá thể khỉ đuôi lợn là ông Trần Quốc Toản, trú thôn Đông Duyệt 2, xã Phú Trạch, huyện Bố Trạch. Cá thể này trước đó được ông Toản phát hiện khi đang đi thăm ruộng nên đã đưa về nhà nuôi. Thời điểm giao nộp cá thể khỉ đuôi lợn nói trên có trọng lượng 5,2kg và đang có biểu hiện mất tập tính hoang dã.

Còn cá thể cu li nhỏ quý hiếm là do gia đình ông Nguyễn Văn Cảnh trú thôn Thanh Lương, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch tự nguyện giao nộp cho Trung tâm cứu hộ, Bảo tồn và phát triển sinh vật. Thời điểm tiếp nhận, cá thể cu li nhỏ có trọng lượng 0,2kg.

Thời gian qua tại Quảng Bình đã có nhiều người tự nguyện giao nộp động vật quý hiếm để thả về tự nhiên
Thời gian qua tại Quảng Bình đã có nhiều người tự nguyện giao nộp động vật quý hiếm để thả về tự nhiên

Thời gian qua tại Quảng Bình, nhiều người dân sau khi được vận động đã tự nguyện giao nộp động vật quý hiếm để thả về môi trường tự nhiên. Điều này góp phần quan trọng vào công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại tỉnh Quảng Bình nói chung và VQG Phong Nha - Kẻ Bàng nói riêng.

Đặng Tài