Ninh Thuận:

Nhà máy chế biến thủy sản xả nước thải ô nhiễm ra môi trường

(Dân trí) - Mỗi ngày nhà máy của công ty thông thuận xả gần 200m3 nước thải chế biến hải sản trực tiếp ra môi trường. Các chỉ tiêu vi sinh trong nước thải đều vượt chuẩn gấp 10 lần, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống cư dân xung quanh.

11-1443773511689

Nhà máy 2, nơi xả thải ra môi trường vượt ngưỡng 10 lần cho phép

Hơn một năm, từ khi đi vào hoạt động cho đến nay, nhà máy số 2 của công ty TNHH Thông Thuận, chuyên sản xuất mặt hàng thủy sản đông lạnh đã khiến cho người dân thôn Cà Đú, xã Thành hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm vô cùng bức xúc. Nhà máy này liên tục xả thải ra ngoài môi trường, khiến cho môi trường sống của bà con bị ô nhiễm trầm trọng.

Có mặt tại khu vực sản xuất của nhà máy 2, công ty Thông Thuận sáng ngày 2/10, chung quanh nhà máy mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Anh Lê Văn Lai, một người trồng nho sát bên cạnh nhà máy nói: “Mấy anh mới tới mà còn không chịu nổi huống hồ gì chúng tôi ở đây phải chịu đựng với nó quanh năm suốt tháng. Làm đơn kêu hoài mà có thấy ai giải quyết gì đâu”.

“Họ toàn xả thải vào ban đêm không à. Nhất là những khi trời mưa”, anh Lai cho biết thêm.

Chị Liên, một người bán quán ngay trước cổng nhà máy cho biết: “Hôi lắm, chịu không nổi. Cứ vào mùa gió Nam thì quán em lãnh đủ”.

Còn anh Nguyễn Hồng Việt, một người chăn nuôi bò thì bảo: “Không hiểu mấy ổng làm ăn kiểu gì mà cứ xả thải thẳng ra mương Ngòi. Đàn bò của tui thường xuyên bị tiêu chảy vì uống nước mương Ngòi. Con mương Ngòi là nơi mà tụi tui dùng để tưới nho, cho gia súc uống. Vậy mà bây giờ chịu không nổi”.

Anh Việt chỉ cho tôi khoảng sân, bên cạnh chuồng bò nhà anh đầy bùn đen, bốc mùi hôi nồng nặc và nói: “Đó, hồi hôm mấy ổng xả thải tràn cả qua sân chuồng bò nhà tôi giờ đóng đầy bùn đen đó. Cực chẳng đã phải ở lại canh nho, giữ bò chứ không thôi tui bỏ đi lâu rồi. Giờ kêu bán rẫy đâu có ai dám mua. Ô nhiễm quá mà”.

Lớp bùn đen bốc mùi hôi nồng nặc mà nhà máy 2, Thông Thuận đã xã thải đêm 01-9 tràn cả qua chuồng bò nhà anh Việt.
Lớp bùn đen bốc mùi hôi nồng nặc mà nhà máy 2, Thông Thuận đã xã thải đêm 01-9 tràn cả qua chuồng bò nhà anh Việt.

“Hồi tháng 4, do đóng nước làm thủy lợi nên con mương Ngòi không có nước, thế mà nhà máy lại xả thải thẳng ra mương khiến cho cá chết trắng cả mương mà đâu có ai dám vớt về ăn đâu”, anh Trần Văn Minh, một người trồng nho sát nách nhà máy nói.

Trước những việc gây ô nhiễm môi trường sống xung quanh, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương của nhà máy 2, công ty Thông Thuận, ngày 1/10, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã ra quyết định xử phạt Công ty Thông Thuận 397 triệu đồng vì hành vi xả thải ra môi trường vượt ngưỡng cho phép.

Theo quyết định xử phạt này thì Công ty TNHH Thông Thuận đã xả ra môi trường một ngày trên 200 m3 nước thải chế biến tôm đông lạnh. Trong đó, 2 thông số Coliform, BOD3 vượt hơn 10 lần mức cho phép; thông số COD vượt gần 10 lần; 3 thông số N, N-NH4, TSS vượt 2-5 lần… Tuy nhiên, điều bà con mong muốn là phải có biện pháp để công ty này ngưng ngay việc xả nước thải ô nhiễm ra môi trường, ảnh hưởng đến đời sống bà con xung quanh.

Anh Trần Văn Minh cho rằng: “Chính quyền cần phải có biện pháp mạnh bắt mấy ổng khắc phục việc xả thải, hay xử lý thế nào để giảm thiểu mùi hôi chứ cái kiểu này không một ai chịu thấu. Không biết về lâu về dài thì thế nào chứ bây giờ, nho tụi tui ở đây bao giờ cũng phải bán rẻ hơn một vài giá so với nới khác”.

Minh Lê