Huế: Chặn trục đường buôn bán trái phép động thực vật hoang dã

(Dân trí) - Phương pháp thí điểm giảm nạn buôn bán trái phép động thực vật hoang dã tại Huế đã có kết quả đặc biệt hữu hiệu khi trục đường giao thông nối liền Nam Bắc qua hầm đèo Hải Vân nổi tiếng, tạo nên một con đường “buôn bán thắt nút cổ chai”, bị chặn.

Huế: Chặn trục đường buôn bán trái phép động thực vật hoang dã - 1

Gần 800 cá thể động vật hoang dã đã được thả về rừng trong những năm qua. (Ảnh: Pháp luật Việt Nam).

Kết quả dự án “Hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật nhằm làm giảm nạn buôn bán trái phép động thực vật hoang dã trên và qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” cho thấy: Đã có  88 vụ vi phạm pháp luật về buôn bán, tiêu thụ bị bắt giữ, 731 cá thể động vật rừng còn sống được giải cứu và thả lại về rừng, hơn 900kg thịt động vật hoang dã bị tịch thu và tiêu huỷ, xử phạt 178 triệu đồng (gần 9.000 USD), 1 giấy phép kinh doanh và nhiều tang vật khác bị thu giữ.

Vùng núi Trường Sơn nằm giữa bên giới Lào và Việt Nam là nơi cư ngụ của nhiều loài được xếp hạng bảo tồn toàn cầu như như hổ (Panthera tigris), voi châu Á (Elephas maximus), và một số loài động vật đặc hữu không có ở bất kì nơi nào khác trên thế giới, ví dụ như loài Saola (Pseudoryx nghetinhensis).Khu vực này được công nhận là “vùng nóng” của các hoạt động buôn bán, trung chuyển động vật hoang dã trái phép ở Việt Nam. Động vật thường bị săn bắt từ nước láng giềng như Lào và Campuchia rồi trung chuyển qua địa bàn Thừa Thiên Huế ra các tỉnh phía bắc và Trung Quốc để tiêu thụ, làm thuốc, thú nuôi hoặc đồ trang trí cho những gia đình giàu có.

Dó đó dự án “Hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật nhằm làm giảm nạn buôn bán trái phép động thực vật hoang dã trên và qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” đã được thí điểm được khởi động 2/2009 và kết thúc vào tháng 6/2011,  tập trung vào địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  WWF Việt Nam và TRAFFIC đã phối hợp với các cơ quan ban ngành chức năng đánh giá thực trạng để đẩy mạnh hoạt động thực thi pháp luật song song với hoạt động nâng cao nhận thức của người dân.

Ông Sulma Warn, Điều phối viên chương trình TRAFFIC cho biết: Mục đích của dự án là làm gián đoạn đường dây buôn lậu động vật hoang dã ở những điểm cung cấp và những tuyến đường vận chuyển động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh. Phương pháp thí điểm đặc biệt hữu hiệu vì mọi hoạt động buôn bán trong tỉnh Thừa Thiên Huế đều xoay quanh trục đường giao thông nối liền Nam Bắc qua hầm đèo Hải Vân nổi tiếng, tạo nên một con đường “buôn bán thắt nút cổ chai”.

Trước những thành công đem lại trong quá trình thực hiện dự án, ông Văn Ngọc Thịnh, cán bộ Quản lý Cảnh Quan trung Trường Sơn – WWF Việt Nam, Giám đốc dự án, hy vọng có thể áp dụng mô hình này trên phạm vi cả nước, đặc biệt sau khi cá thể tê giác Java tìm thấy bị bắn chết tại Vườn Quốc gia Cát Tiên vào 4/ 2010.

P. Thanh