Đà Nẵng: Mít tinh “Vì môi trường xanh Quốc gia năm 2015”

(Dân trí) - Sáng 26/9, tại công viên Biển Đông, Ủy ban KHCN và môi trường Quốc hội, Bộ TN-MT, VHTT-DL, Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam và TP Đà Nẵng tổ chức mít tinh “Vì môi trường xanh Quốc gia năm 2015”.

Với chủ đề “Phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường biển”, chương trình nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với các doanh nghiệp, cộng đồng về việc phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường tại địa phương ven biển; phát động các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp và cộng đồng cùng chung tay trong việc giữ gìn môi trường biển; hành động vì môi trường xanh - sạch - đẹp tại các điểm du lịch biển, ven biển trong cả nước và TP Đà Nẵng.

Các tầng lớp thanh niên, bộ đội... ra quân vì môi trường xanh Quốc gia 2015
Các tầng lớp thanh niên, bộ đội... ra quân vì môi trường xanh Quốc gia 2015

 

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Hoàng Dương Tùng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường - khẳng định: “Bảo vệ môi trường, trong đó có môi trường biển là vấn đề sống còn và cấp bách vì môi trường ảnh hưởng lâu dài, sâu sắc đến đời sống, sản xuất, sự phát triển của từng quốc gia, dân tộc. Để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, xem kinh tế biển là mũi nhọn,chúng ta cần coi trọng công tác bảo vệ môi trường biển ở một tầm nhìn mới, vì đầu tư cho môi trường chính là đầu tư cho tương lai”.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Phó Chủ tịch TP Đà Nẵng, nghị quyết về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 đã xác định Đà Nẵng là trung tâm kinh tế biển, một trong ba trung tâm lớn của nước ta, động lực phát triển khu vực miền Trung - Tây Nguyên hướng ra Biển Đông và các nước tiểu vùng sông Mêkông. Chính vì vậy nếu không tính đến phát triển bền vững qua bảo vệ môi trường một cách hữu hiệu, biển sẽ trở thành sa mạc nước.

Chuỗi hoạt động “Vì môi trường xanh Quốc gia 2015” đã khởi động tại Cát Bà (Hải Phòng) vào tháng 6 vừa qua và tiếp theo tại TP Hội An vào tháng 8 với hàng nghìn người tham gia. Và hôm nay chương trình phát động tại Đà Nẵng là dịp để tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân TP Đà Nẵng nói riêng, cả nước nói chung nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên, môi trường nhằm bảo tồn, phát huy giá trị của nguồn vốn tự nhiên mà biển, đảo đem lại; khơi dậy lòng tự hào, ý thức dân tộc đối với sự nghiệp phát triển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tại lễ mít tinh, PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi - Trưởng ban tổ chức chương trình - chia sẻ: “Sự kiện chỉ diễn trong vòng 1 giờ nhưng hy vọng một “đốm lửa nhỏ” cũng có thể làm “cháy bùng” thành những “ngọn lửa lan tỏa” trong mỗi người dân, mỗi cộng đồng, mỗi cơ quan và doanh nghiệp cùng hành động vì một môi trường biển xanh, sạch, vì một ngành du lịch biển bền vững ở Đà Nẵng và cả nước”.

Được biết, năm 2016, chương trình “Vì môi trường xanh Quốc gia” tiếp tục thực hiện tại 5 tỉnh có biển là Thanh Hóa, TT-Huế, Khánh Hòa, Bình Thuận và tổng kết chuỗi hoạt động tại TPHCM.

C.Bính-N.Linh