Nghệ An:

Công ty nhựa thừa nhận gây ô nhiễm môi trường

(Dân trí) - Sau một thời gian dài gây ô nhiễm môi truờng, phớt lờ kết luận của UBND thành phố Vinh, ngang nhiên sử dụng nhựa tái chế để sản xuất, đến nay Công ty CP nhựa Hùng Linh đã thừa nhận gây ô nhiễm môi truờng.

Công ty nhựa thừa nhận gây ô nhiễm môi trường - 1

Công ty CP nhựa Hùng Linh

Đã gần 2 năm nay, 31 hộ dân tổ dân cư số 5, xóm Hòa Tiến, xã Hưng Lộc, Tp Vinh, Nghệ An khốn khổ với tình trạng ô nhiễm môi trường do Công ty CP nhựa Hùng Linh (Khu công nghiệp vừa và nhỏ Hưng Lộc) gây ra. Nhiều cuộc họp, nhiều đoàn kiểm tra và nhiều văn bản của UBND thành phố Vinh đã được ban hành nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn không được cải thiện. Tuy nhiên mới đây, Công ty này đã thừa nhận gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến người dân xung quanh khu vực nhà máy.

Công ty CP nhựa Hùng Linh chuyên sản xuất ống nước, đồ nhựa gia dụng đã xây dựng Nhà máy tại lô số 12 Khu công nghiệp vừa và nhỏ Hưng Lộc, Tp Vinh và đi vào hoạt động từ cuối năm 2010. Tuy nhiên trong quá trình sản xuất công ty này đã gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe của các hộ dân cư sống liền kề khu vực nhà máy. Trước tình trạng ô nhiễm kéo dài, 31 hộ dân tổ dân cư số 5 xóm Hòa Tiến đã 5 lần gửi đơn khiếu kiện gửi các cơ quan chức năng. 

Công ty nhựa thừa nhận gây ô nhiễm môi trường - 2

Xưởng sản xuất liền kề với nhà dân

Ngày 1/1/2011, UBND thành phố Vinh đã kiểm tra xưởng sản xuất của Công ty CP nhựa Hùng Linh và có kết luận: "Không được sử dụng nhựa tái chế để sản xuất kể từ ngày 3/12/2010". Thế nhưng theo phản ánh của người dân, việc sử dụng nhựa tái chế vẫn tiếp diễn và gây bức xúc cho người dân. Ngày 2-3/3/2011 nhân dân tổ 5 xóm Hòa Tiến phát hiện doanh nghiệp Hùng Linh đang xay các loại nhựa phế thải và lập biên bản sự việc gửi UBND xã Hưng Lộc, UBND thành phố Vinh.

Tưởng sau lần “đột kích” bất ngờ và những chứng cứ rành rành này, Công ty CP nhựa Hùng Linh sẽ hết đường chối cãi. Thế nhưng không phải, không những vi phạm cam kết bảo vệ môi trường do mình lập ra, ngang nhiên sử dụng nhựa tái chế để sản xuất gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe nhân dân mà công ty này còn lớn tiếng khẳng định không vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường và chỉ trích lãnh đạo xã, cán bộ xóm tự ý đột nhập cơ sở sản xuất này trái pháp luật đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng tổ chức tái định cư cho các hộ dân liền kề nhà máy. Ngày 14/3, nhân dân xóm Hòa Tiến lại phát hiện và bắt quả tang công ty này sử dụng nhựa tái chế trong sản xuất.

Công ty nhựa thừa nhận gây ô nhiễm môi trường - 3

Nhà xưởng và nhà dân chung một bờ tường rào

Đến ngày 11/5/2011, Công ty CP nhựa Hùng Linh đã có báo cáo công tác bảo vệ môi trường, quy trình sản xuất gửi UBND thành phố Vinh. Báo cáo ghi rõ “Công ty đã bằng mọi biện pháp làm hết sức mình để giải quyết vấn đề môi trường nhưng cũng không thể nào đảm bảo ý muốn của bà con sống gần nhà máy”. Thế nhưng ngày 17/5/2011, chính công ty này lại có một báo cáo khác thừa nhận mình sử dụng nhựa tái chế thay vì hạt nhựa nhập khẩu như đã cam kết và gây ô nhiễm môi trường. Báo cáo số 04 của công ty này ghi rõ: “… Do công ty mới đi vào hoạt động, đang còn rất non trẻ nên trong thời gian đầu mới sản xuất, do tính chất cạnh tranh và nhằm hạ giá thành sản phẩm cho công ty nên chúng tôi đã có thời gian ngắn chạy thử nhựa tái chế, điều đó đã gây ảnh hưởng đến môi trường đối với bà con nhân dân. Qua các cuộc họp của thành phố, xã và bà con nhân dân công ty chúng tôi đã thấy rõ điều đó…”.

Công ty nhựa thừa nhận gây ô nhiễm môi trường - 4

Công ty sản xuất nhựa ngành nước và đồ nhựa gia dụng lọt thỏm trong khu dân cư

Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Thanh Xuân - Tổ trưởng tổ dân cư số 5 xóm Hòa Tiến xác nhận, từ sau khi Công ty CP nhựa Hùng Linh có báo cáo số 04 gửi UBND thành phố thì tình trạng ô nhiễm môi trường đã được cải thiện, mùi hôi thối và khét của nhựa bị đốt không còn ám ảnh người dân nơi đây.

Ông Nguyễn Văn Hà - Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc cho biết: “Từ lúc thừa nhận quá trình sản xuất của công ty gây ô nhiễm môi trường, Công ty CP nhựa Hùng Linh đã chuyển nhượng, thanh lý hệ thống sản xuất nhựa tái chế và sử dụng hạt nhựa nhập khẩu để sản xuất theo đúng cam kết môi trường. Phía công ty cũng đã rất hợp tác với chính quyền xã trong việc kiểm tra quá trình vận hành, sản xuất của nhà máy nhằm đảm bảo những cam kết về môi trường của công ty được thực hiện nghiêm túc. Đây thực sự là thắng lợi lớn của chính quyền xã Hưng Lộc và nhân dân xóm Hòa Tiến trong cuộc chiến chống ô nhiễm môi trường. Phía chính quyền địa phương sẽ tạo điều kiện hết sức để công ty phát triển nhưng chúng tôi cũng mong rằng Công ty CP nhựa Hùng Linh sẽ thực hiện nghiêm túc những cam kết mà mình đã đưa ra trong báo cáo số 04 ngày 17/5/2011”.

Công ty nhựa thừa nhận gây ô nhiễm môi trường - 5

Báo cáo số 04 của Công ty CP nhựa Hùng Linh gửi UBND thành phố Vinh thừa nhận gây ô nhiễm môi trường
 
Phải mất một quãng thời gian không phải là ngắn Công ty CP nhựa Hùng Linh mới nhận ra được sai phạm của mình trong vấn đề bảo đảm môi trường và có các biện pháp cần thiết để thực hiện đúng cam kết của mình đưa ra (thanh lý dây chuyền sản xuất nhựa tái chế, cam kết chỉ sử dụng hạt nhựa nhập khấu mặc dù sẽ bị giảm lợi nhuận).
 
Tuy nhiên, đối với những người dân tổ dân cư số 5 xóm Hòa Tiến việc cho phép nhà máy sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao ngay sát nhà dân là điều khó có thể chấp nhận được và một mực yêu cầu các cơ quan chức năng di dời nhà máy ra khỏi khu vực dân cư. Trong khi đó công ty này đã đầu tư một số tiền rất lớn vào đây, bởi vậy di dời là điều không thể.
 
Đây là một bài học lớn cho những nhà quy hoạch trong việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển nhưng vẫn phải đảm bảo những yếu tố môi trường an toàn cho người dân, tránh tình trạng “đi không được mà ở cũng chẳng xong” như Công ty CP nhựa Hùng Linh như hiện nay.

Hoàng Lam