Cảnh báo mặn có khả năng xâm nhập toàn trung tâm tỉnh lỵ Hậu Giang

(Dân trí) - Theo UBND tỉnh Hậu Giang, hiện nay tình hình xâm nhập mặn và sạt lở trên địa bàn tỉnh diễn biến hết sức phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Chủ tịch UBND tỉnh này vừa có chỉ đạo khẩn để đối phó với tình hình.

Theo ngành chức năng tỉnh Hậu Giang, đến nay độ mặn cao nhất đo được ở TP. Vị Thanh (trung tâm tỉnh lỵ của Hậu Giang) là 12,5‰. Trong những ngày qua, mỗi ngày mặn đã tăng từ 0,5‰ - 1‰ và đi sâu vào nội đồng mỗi ngày từ 2km - 3km; có khả năng mặn xâm nhập toàn bộ TP Vị Thanh trong tháng 4/2015.

Còn tại huyện Long Mỹ, độ mặn cao nhất đo được 11‰ và mỗi ngày tăng từ 0,7‰ - 2,5‰ và mặn đi sâu vào đồng mỗi ngày từ 2km - 3km với nhiều xã bị ảnh hưởng như Vĩnh Viễn, Vĩnh Viễn A, Lương Nghĩa, Lương Tâm.

Trong khi đó, trên địa bàn huyện Châu Thành tình hình sạt lở đã xuất hiện sớm hơn năm 2014 là 4 tháng. Sạt lở diễn biến rất phức tạp và khó lường. Tính từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện đã xảy ra 9 điểm sạt lở với chiều dài 177m, diện tích mất đất bờ sông là 836m2, ước thiệt hại gần 200 triệu đồng và có nguy cơ sạt lở là rất lớn trong những ngày còn lại của năm 2015. 

Trước tình hình xâm nhập mặn và sạt lở năm 2015, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu các ngành, các địa phương phải hết sức đề cao cảnh giác trước những diễn biến phức tạp, không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống mặn xâm nhập mặn và sạt lở.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện Long Mỹ, Vị Thủy và TP Vị Thanh chỉ đạo các ngành chuyên môn thường xuyên theo dõi diễn biến xâm nhập mặn. Nếu nơi nào đo mặn với nồng độ từ 2‰ trở lên thì tiến hành đóng các cửa cống và đắp các đập thời vụ để ngăn mặn trữ ngọt không cho nước mặn xâm nhập lên đồng để phục vụ sản xuất nông nghiệp và nước sinh hoạt cho người dân trong vùng bị xâm nhập mặn.

Chủ tịch tỉnh đề nghị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để đưa nước ngọt từ kênh 8.000 về TP Vị Thanh để phục vụ nước sinh hoạt cho TP Vị Thanh và các vùng lân cận. 

Về tình hình sạt lở, Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu các huyện Châu Thành, TX Ngã Bảy thường xuyên cử cán bộ kiểm tra theo dõi các điểm sạt lở và nguy cơ sạt lở để có biện pháp chủ động phòng ngừa ứng phó kịp thời, tránh tình trạng thiệt hại về người.

                                                                                                            Giang Hải Yến