Phan Thu Hà và ước mơ “thời trang Việt vượt tầm khu vực”

(Dân trí) - Một tay đạo diễn “từ A đến Z” cho các tiết mục thi aerobic đoạt giải thành phố, cô bí thư Đoàn trường tuổi 17, Phan Thu Hà, còn ấp ủ ước mơ trở thành nhà thiết kế tài ba để đưa thời trang Việt vượt tầm khu vực.

 

Cô bí thư Đoàn làm “đạo diễn” aerobic

 
Khi nhiều bạn trẻ còn đang nghỉ xả hơi để chuẩn bị cho năm học mới thì Phan Thu Hà cùng các bạn trường THPT Nam Khoái Châu tất bật chuẩn bị cho lễ khai giảng và đón nhận danh hiệu trường chuẩn quốc gia. Khi tiếp xúc, cô nữ sinh đang giữ chức Bí thư Đoàn trường này vui vẻ tâm sự: “Em vốn thích ôm đồm nên các hoạt động phong trào của nhà trường, Đoàn đội, em đều tham gia triệt để”.
 
Phan Thu Hà và ước mơ “thời trang Việt vượt tầm khu vực” - 1

 

Được biết chỉ cách đây vài tháng, cô gái học lớp 11 cùng các bạn liên tiếp gặt hái giải Aerobic của xã và thành phố Hưng Yên. Hà bật mý: “Các bài diễn đoạt giải, em đạo diễn từ đầu đến cuối, động tác đều tự mình nghĩ ra, không cần người hướng dẫn hay giúp đỡ. Trang phục em cũng lên HN cùng với cô giáo để thuê cho các bạn.

 

Mà em cũng mới chỉ tiếp xúc với aerobic được khoảng một năm. Lúc đầu chỉ để giúp mình khỏe khoắn, đỡ căng thẳng sau giờ học nhưng thích quá nên em rủ thêm các bạn trong lớp cùng tập.

 

Dĩ nhiên khi gặp động tác khó, đôi lúc cũng bị tím chân. Mẹ em cũng nhắc nhở em tập trung vào học hơn nữa nhưng em vẫn bị cuốn hút vào môn thể thao khỏe mạnh này”.

 
Phan Thu Hà và ước mơ “thời trang Việt vượt tầm khu vực” - 2
 

Nếu như aerobic được coi là một sở thích thì thiết kế thời trang dường như trở thành đam mê của Phan Thu Hà. Hà tâm sự: “Những lúc thời gian rảnh, em hý hoáy vẽ thử mấy bộ sưu tập rồi tự mình khâu, may. Đợt tới, em cũng định sắp xếp thời gian học thêm về kỹ thuật dựng 3D trong lĩnh vực thời trang.

 

Ngoài ra, hàng tháng 1, 2 buổi, em tranh thủ lên Hà Nội học thêm ở trường Mỹ thuật công nghiệp. Mơ ước của em được trở thành nhà thiết kế nổi tiếng. Em muốn đưa thời trang VN vượt tầm các nước khu vực và quảng bá thương hiệu ra toàn thế giới”.

 

Và mong muốn làm “Đại sứ ước mơ”

 

Khi được hỏi về cuộc thi Miss Teen, Thu Hà bật mý tham dự là do hâm mộ ca sỹ tuổi teen Bảo Thy. Nữ sinh có chiều cao 1m66 này cho biết: “Tình cờ cuối năm 2006, khi đó là cuộc thi Miss Audition, em xem chị Bảo Thi trình diễn và thấy mê luôn từ giọng hát cho đến cách thể hiện tươi trẻ của chị. Chính bởi vậy em quyết định tham dự cuộc thi này.

 
Phan Thu Hà và ước mơ “thời trang Việt vượt tầm khu vực” - 3
 

Dù có nhiều lo lắng nhưng em hy vọng mình sẽ được mở mang tầm mắt, có thêm kinh nghiệm để từ đó vững tin hơn trong những hoạt động xã hội trong tương lai. Hơn nữa, bố mẹ em rất ủng hộ nên em cũng phần nào tự tin trong cuộc thi”.

 

Một trong những ý tưởng mà Thu Hà nghĩ đến cho Miss Teen chính là “Đại sứ ước mơ” bởi theo cô gái tuổi 17 này, “chắc hẳn trong chúng ta ai cũng có ước mơ, hoài bão. Và những ước mơ đó đã nhen nhúm khi chúng ta còn rất trẻ”.  

 

Còn với riêng Thu Hà, ước mơ đó là “được làm việc thiện, tham gia những hoạt động XH, muốn được đóng góp sức mình để đem lại những nụ cười hạnh phúc cho những em nhỏ lang thang cơ nhỡ”.

 

Hồ sơ cá nhân
 
Họ và tên: Phan Thị Thu Hà
 
Sinh ngày: 16/06/1995
 
Học tại: THPT Nam Khoái Châu (Khoái Châu, Hưng Yên)
 
SBD tại Miss Teen 2011: 1600 
 
Chiều cao: 1m66                        Cân nặng: 50 kg
 
Số đo 3 vòng: 80 - 62 – 89
 
Sở thích: Thích đọc truyện tranh, nghe nhạc, shopping,..
 
Sở ghét: Làm việc vặt...
 
Ước mơ: Muốn trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng.
 
Khả năng nổi trội: Hát, hội họa, múa, aerobic, chơi nhạc cụ (sáo, đàn ghitar)...
 
Ngắm Phan Thị Thu Hà khỏe khắn trong trang phục aerobic và duyên dáng với tà áo dài
 
Phan Thu Hà và ước mơ “thời trang Việt vượt tầm khu vực” - 4


Phan Thu Hà và ước mơ “thời trang Việt vượt tầm khu vực” - 5
 
Phan Thu Hà và ước mơ “thời trang Việt vượt tầm khu vực” - 6


Phan Thu Hà và ước mơ “thời trang Việt vượt tầm khu vực” - 7


Phan Thu Hà và ước mơ “thời trang Việt vượt tầm khu vực” - 8


Phan Thu Hà và ước mơ “thời trang Việt vượt tầm khu vực” - 9


Phan Thu Hà và ước mơ “thời trang Việt vượt tầm khu vực” - 10

 

 
Trần Lê
(ảnh nhân vật cung cấp)