Quảng Nam: Tạo việc làm mới cho 874 nghìn lao động

Công Bính

(Dân trí) - Tại buổi họp báo chiều 6/10, UBND tỉnh Quảng Nam cho hay, qua 9 tháng đầu năm 2021, ngành chức năng của tỉnh đã tạo việc làm mới cho 874 nghìn lao động.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam, dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm vẫn được các cấp, ngành quan tâm thường xuyên.

Tính đến quý 3/2021, toàn tỉnh có trên 874 nghìn người có việc làm, trong đó lao động trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có trên 323 nghìn người, chiếm 37%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 32,9% và khu vực dịch vụ chiếm 30,1%.

Thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; đến ngày 15/9, toàn tỉnh đã có 133.244 người lao động thuộc 3.649 doanh nghiệp, hộ kinh doanh được hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 51,7 tỷ đồng.

Quảng Nam: Tạo việc làm mới cho 874 nghìn lao động - 1

Các lao động từ các tỉnh phía Nam về được tư vấn, giới thiệu việc làm tại Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Nam.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 153 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Chấp thuận cho 238 lượt doanh nghiệp sử dụng 487 người lao động nước ngoài, trong đó nhiều nhất là Nhật Bản có 129 lao động; thực hiện cấp mới, cấp lại 388 giấy phép lao động; gia hạn 3 giấy phép lao động; xác nhận 26 người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Tổ chức 17 phiên giao dịch việc làm, tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của 9.099 người, ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng cho 9.272 người với tổng số tiền hơn 131 tỷ đồng.

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, công tác giảm nghèo tiếp tục được triển khai thực hiện với các chính sách như cấp thẻ Bảo hiểm y tế, hỗ trợ chi phí học tập cho con hộ thoát nghèo bền vững; hỗ trợ 100% lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo, cận nghèo.

Tính đến ngày 30/7, toàn tỉnh có 1.795 hộ nghèo và 650 hộ cận nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững, đạt 89,75% so chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.

Các chương trình, phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công cách mạng được duy trì, đẩy mạnh. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - liệt sỹ. Tổ chức thành công buổi gặp mặt đại biểu gia đình liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng nhân kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Tập trung giải quyết tích cực hồ sơ người có công, nhất là hồ sơ tồn đọng và hồ sơ có nhiều vướng mắc về quy trình thủ tục. Trong 9 tháng, đã xác nhận, thẩm định, giải quyết và thực hiện các chế độ, nội dung công việc có liên quan đến đối tượng chính sách người có công 46.405 trường hợp.

Đã tổ chức điều dưỡng tập trung cho 3.714 lượt người và điều dưỡng tại gia đối với 2.608 trường hợp người có công và thân nhân. Toàn tỉnh hiện có 15.315 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó 498 Mẹ còn sống, tất cả các Mẹ còn sống đều đã được các cơ quan đơn vị trong và ngoài tỉnh nhận phụng dưỡng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Quí Quý - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam - cho hay, tỉnh đang khảo sát nhu cầu việc làm, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, vay vốn cho các lao động từ các tỉnh phía Nam trở về. Hiện đã có hơn 500 lao động có nhu cầu việc làm, vay vốn.