Bạc Liêu:

Giải cứu lao động bị lừa sang Myanmar tạo game ảo moi tiền người Việt

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Anh T. bị lừa sang Myanmar làm "việc nhẹ, lương cao" nhưng thực chất bị bắt tạo game ảo để lừa đảo tiền của người khác.

Theo Công an Bạc Liêu, khoảng tháng 7, anh G.Q.T. (42 tuổi, ngụ tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) được bạn giới thiệu làm quen với một phụ nữ Myanmar. Người này hứa lo chi phí để anh T. sang Myanmar làm việc tại công ty game, với mức lương 30 triệu đồng/tháng.

Giải cứu lao động bị lừa sang Myanmar tạo game ảo moi tiền người Việt - 1

Anh T. làm việc với cơ quan chức năng (Ảnh: Công an Bạc Liêu).

Ngày 24/7, anh T. được một phụ nữ khác đưa sang Lào, sau đó nhập cảnh trái phép vào Myanmar.

Khi đến Myanmar, anh T. bị giữ trong một tòa nhà cùng với nhiều người Việt Nam khác. Họ bị ép buộc làm công việc là tạo các tài khoản game ảo để lừa đảo tiền của người khác.

Anh T. không đồng ý thì bị người sử dụng nhốt lại và đánh đập, bỏ đói trong nhiều ngày.

Sau đó, anh T. bỏ trốn và liên lạc nhờ gia đình đến Công an Bạc Liêu trình báo.

Lực lượng công an đã phối hợp giải cứu anh T., đưa về tỉnh Bạc Liêu vào ngày 7/9.