Con nhà giàu dễ kiếm việc “ngon” hơn

(Dân trí) - Theo một báo cáo mới đây tại Anh, chỉ những đứa trẻ xuất thân từ các gia đình giàu có mới có thể kiếm được những công việc thuộc top đầu như luật và y tế, đơn giản bởi những rào cản xã hội khó vượt qua lại đang ngày càng tăng lên.

Cuộc nghiên cứu được tiến hành dưới sự chỉ đạo của cựu Bộ trưởng Lao động Anh, Alan Milburun, cho thấy nhiều cơ hội nghề nghiệp đã thực sự đóng lại trước mắt những người trẻ tuổi đến từ các gia đình có mức thu nhập thấp hoặc trung bình.

 

“Thẳng thắn mà nói có rất nhiều trẻ em xuất thân từ những gia đình trung lưu rất thông minh và mơ ước được làm những nghề thuộc top đầu trong xã hội hiện nay nhưng lại không có những bước nhảy thực sự, chúng không được học trong những ngôi trường chuẩn, và có thể là không có cơ hội đi học đại học, do đó tất cả đã thay đổi”, Milburn cho biết.

 

Báo cáo này cũng đã khẳng định việc sinh trưởng từ một gia đình như thế nào cũng đã trở thành một yếu tố quan trọng hơn trong việc quyết định những cơ hội bạn được hưởng trong cuộc sống và cả công việc bạn sẽ làm ở một xã hội ngày càng có sự phân biệt rõ ràng.

 

Những con số trong cuộc nghiên cứu đã nói ra tất cả:

 

75% thẩm phấn, 70% các giám đốc tài chính và 45% các cán bộ công chức hàng đầu từng được học tập tại những ngôi trường chất lượng cao, mặc dù chỉ có 7% dân số được hưởng một nền giáo dục như vậy.

Những người kiếm được việc làm chuyên nghiệp sinh trưởng trong một gia đình giàu có hơn 7 trong 10 gia đình ở Anh.

 

Một bác sĩ trong tương lai sẽ phải sinh trưởng trong một gia đình giàu có hơn 5 trong số 6 gia đình tại Anh, trong khi đó một nhà báo sẽ sinh trưởng trong một gia đình “có của ăn của để” hơn 3 trong số 4 gia đình.

 

Tuy nhiên, Milburn cũng nói đến sự mở rộng ngày càng lớn các công việc trong tương lai gần, có đến 7 triệu nghề nghiệp mới vào năm 2020 sẽ cung cấp cơ hội cho tầng lớp thứ hai trong một xã hội biến đổi, giống với những gì từng diễn ra sau Chiến tranh Thế giới lần II.

 

Võ Hiền

Theo Reuters