5.000 chữ ký đưa trẻ em thoát khỏi điều kiện lao động nguy hiểm

(Dân trí) - Chiến dịch 5.000 chữ ký cam kết hành động hướng tới mục tiêu 5.000 trẻ em được ra khỏi điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đã được phát động trong Lễ mít-tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống lao động trẻ em (12/6).

Hôm nay (10/6), tại Hà Nội, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) tổ chức Lễ mít-tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống lao động trẻ em (12/6 ) nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và toàn xã hội về các chiến dịch chấm dứt lao động trẻ em trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm tại Việt Nam.Theo thống kê của ILO, trên thế giới hiện có 215 triệu lao động trẻ em, trong đó có 115 triệu em đang làm việc trực tiếp trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Bản thân các công việc này hoặc cách thức thực hiện các công việc này gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, an toàn và đạo đức của các em. Đối với một số trường hợp, những công việc này còn đe doạ đến tính mạng các em.

5.000 chữ ký đưa trẻ em thoát khỏi điều kiện lao động nguy hiểm - 1

Với chủ đề “Cảnh báo! Trẻ em lao động trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm - Hãy chấm dứt lao động trẻ em!”, ngày Thế giới Phòng chống Lao động Trẻ em ở Việt Nam hướng tới kết nối các hoạt động của quốc gia và ở địa phương với các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở trên khắp thế giới để tạo nội lực và đẩy mạnh phong trào toàn cầu trong phòng chống lao động trẻ em đặc biệt trẻ em lao động trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và kêu gọi những hành động cấp bách để giải quyết vấn nạn này.

Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống lao động trẻ em năm 2011, Việt Nam tổ chức một chiến dịch truyền thông bao gồm các hoạt động như Cuộc thi vẽ tranh cho các em học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở ở 5 tỉnh thực hiện thí điểm dự án phòng, chống lao động trẻ em là Hà Nội, Lào Cai, Ninh Bình, Quảng Nam và Đồng Nai.

Tại buổi lễ, các giải thưởng đã được trao đến những em đoạt giải  trong Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Cảnh báo! Trẻ em lao động trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm – Hãy chấm dứt lao động trẻ em!”. Cùng đó, chiến dịch 5.000 chữ ký cam kết hành động hướng tới mục tiêu 5.000 trẻ em được ra khỏi điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đã được phát động.

Tháng 3/2010, tại Việt Nam, ILO khai trương dự án thực hiện trong 4 năm nhằm hỗ trợ xây dựng và thực hiện chương trình quốc gia về xoá bỏ những hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất. Dự án được thực hiện trên toàn quốc và chương trình hành động thí điểm hướng đến khoảng 5000 trẻ em và thanh thiếu niên đang tham gia vào các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất ở 5 tỉnh và thành phố là Hà Nội, Lào Cai, Ninh Bình, Quảng Nam và Đồng Nai.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân, vấn đề lao động trẻ em không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Việc ngăn ngừa, giải quyết vấn đề lao động trẻ em cũng không chỉ bằng một biện pháp, một chính sách đơn lẻ mà đòi hỏi phải có một chiến lược tổng thể về xóa bỏ lao động trẻ em và sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng trong nước và quốc tế. Pháp luật sẽ trừng trị nghiêm khắc những kẻ ngược đãi, bạo lực và bóc lột lao động trẻ em để không còn tái diễn những trường hợp tương tự như em Bình ở Hà Nội, em Hào Anh ở Cà Mau.

 P. Thanh