Xem Scarlett Johansson "make-up"

(Dân trí) - Ngôi sao điện ảnh Scarlett Johansson là người sở hữu vẻ đẹp gợi cảm và rất quyến rũ. Mỗi khi Scarlett xuất hiện, bất cứ ai cũng phải ngắm nhìn bởi cô có phong cách trang điểm sexy và vô cùng “bắt mắt”.

Scarlett Johansson năm nay 22 tuổi, và là cái tên được nhắc đến liên tục trong năm 2006 vừa qua. Thứ nhất vì bộ phim đình đám Thược Dược Đen mà cô đóng vai chính đã giành được nhiều tình cảm của khán giả. Thứ hai bởi tạp chí Esquire đã trao tặng cho cô danh hiệu Người phụ nữ gợi cảm nhất của năm và thứ ba là bởi Scarlett Johansson là gương mặt quảng cáo đắt giá của hãng thời trang hàng đầu thế giới Louis Vuitton.

 

Khác với các bạn đồng lứa ở Hollywood thường chỉ thích thời trang hip-hop và một thân hình gầy “tong teo”, Scarlett Johansson là người chuộng vẻ đẹp cổ điển. Cô thường ăn mặc, trang điểm rất gợi tình và nữ tính.

 

Sau đây, chuyên gia trang điểm Deborah Grayson sẽ tiết lộ với các bạn những bí quyết khi trang điểm cho Scarlett Johansson.

 

Bước 1:

 

Rửa mặt bằng sữa rửa mặt có chứa các hạt cát để giúp làn da thật sự sạch sẽ, các tế bào da chết cũng bị cuốn theo những hạt cát li ti có trong sữa rửa mặt. Rồi để da thật khô trong 10 phút.

 

Bước 2:

 

Bôi một lớp kem dưỡng ẩn lên mặt, cổ và vai. Nên dùng kem dưỡng ẩm ở dạng lỏng (lotion) hơn là ở dạng kem (cream) vì sau khi dùng lotion, đánh phấn sẽ lên màu sáng và mịn hơn.

 

Bước 3:

 

Thoa một lớp nhũ vàng đồng thật mỏng lên toàn bộ phần mí mắt để tạo độ sáng cho gương mặt.

 

Bước 4:

 

Dùng màu mắt nâu nhũ kẻ sát viền mí mắt cả dưới và trên, chú ý chỉ kẻ một phần ba chiều dài mắt mà thôi, nhấn đậm ở đuôi mắt và không kéo dài đến khóe mắt. Nếu không có màu nâu, có thể dùng màu cà phê để thay thế.

 

Bước 5:

 

Để tạo đôi mắt màu nâu mơ màng, hãy dùng một miếng bông mềm, chấm vào bột màu nâu và thoa nhẹ khắp bầu mắt, thoa đậm hơn ở cuối đuôi mắt.

 

Xem Scarlett Johansson "make-up" - 1

 Nữ diễn viên có vẻ đẹp khả ái, Scarlett Johansson

 

Bước 6:

 

Chải mascara cho cả mi trên và mi dưới. Hãy chải 2 - 3 lớp mascara cho mi trên và chỉ 1 lớp cho mi dưới mà thôi.

 

Bước 7:

 

Với làn da trắng tinh khôi như Scarlett Johansson thì màu má hồng nhạt là màu lý tưởng nhất. Hãy dùng một chiếc chổi cỡ lớn để phủ phấn má cho đều. Nếu mặt hơi tròn, hãy thoa phấn theo chiều dọc còn mặt hơi dài thì nên thoa phấn theo chiều ngang.

 

Bước 8:

 

Phủ một lớp phấn phủ không màu, trong veo để tạo làn da mịn, căng và thơ trẻ. Phủ phấn sau khi đánh phấn má để màu má được dàn đều trên gương mặt, cho vẻ đẹp rất tự nhiên.

 

Bước 9:

 

Tô son bóng không màu là xu hướng mới nhất của năm nay. Vì thế, nếu đã đánh mắt màu đậm thì Scarlett Johansson luôn tô môi bằng son bóng trong suốt. Ngoài ra, cô còn dùng son màu hồng cánh sen và đỏ.

 

Vĩnh Ngọc

Theo Beauty/Skins