Điểm nhấn là lông mày

(Dân trí) - Tạp chí Vogue của Pháp số tháng 12 đã khẳng định rằng: năm nay, xu hướng mới trong trang điểm là làm nổi bật đôi lông mày của bạn.

Khác hẳn với mọi năm, lông mày thường được tỉa thanh mảnh thậm chí nhỏ như một sợi chỉ, năm nay, các chuyên gia trang điểm lại “lăng xê” một phong cách làm đẹp mới, đó là lôi kéo sự chú ý của người đối diện vào hai hàng lông mày đậm và đầy cá tính.

 

Nếu bạn đã có hàng lông mày đen rậm thì phần việc còn lại rất đơn giản, hãy tỉa gọn ghẽ để tạo dáng cong hoặc hơi xếch cho lông mày (dáng cong tạo cho gương mặt nét mềm mại, yểu điệu; dáng xếch cho vẻ cá tính, mạnh mẽ). Chỉ tỉa lông mày thật ít, cố gắng giữ “nguyên trạng” lông mày của bạn.

 

Nếu bạn không được “trời phú” cho hàng lông mày đen, rậm, hãy dùng một chiếc bút chì màu đen để tô màu cho lông mày, hãy tô nhẹ tay, chậm rãi để màu chì hòa lẫn vào màu lông mày, khi kẻ vẽ, nhớ tạo dáng cho đôi lông mày của bạn.

 

Sau khi đã có hai hàng lông màu đậm màu và ấn tượng như mong muốn, hãy chọn những màu mắt sau đây để trang điểm mắt cho mình: màu khói, đen, xanh ngọc, tím violet. Các chuyên gia trang điểm cho rằng, 4 màu trên là những màu cực kỳ “ăn rơ” với hàng lông mày đậm màu. Khi đánh mắt, nhớ nhấn đậm tay ở đuôi mắt và kéo phần màu đó vếch lên trên một chút.

 

Tô mắt bằng màu đen chỉ nên sử dụng buổi tối, khi bạn đến dự các bữa tiệc vui vẻ và nên chọn màu có chút nhũ vàng còn bình thường, nên dùng màu khói, tím, xanh…để tạo cho gương mặt nét mềm mại và nữ tính.

 

Khi có hàng lông mày rất đẹp, hợp mốt như thế này, hãy vén tóc mái thật cao để “khoe khéo” đôi lông mày của bạn. Khi trang điểm, hãy nhấn mạnh vào mắt còn đối với má, môi…chỉ cần dùng các gam màu nhạt, nhẹ (màu pastel).

 

Vĩnh Ngọc

Theo Beauty