Xác lập 2 kỷ lục tại Festival lúa gạo Việt Nam lần II

(Dân trí) - Sau 4 ngày diễn ra nhiều hoạt động phong phú, tối ngày 11/11 tại Sóc Trăng, Ban tổ chức Festival lúa gạo Việt Nam lần II đã tổ chức lễ bế mạc... Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam đã trao chứng nhận xác lập 2 kỷ lục trong đêm bế mạc.

Đến tham dự lễ bế mạc có lãnh đạo Bộ NN&PTNT, Bộ VH-TT&DL, BCĐ Tây Nam Bộ, đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành trong cả nước cùng đông đảo người dân.
 
Xác lập 2 kỷ lục tại Festival lúa gạo Việt Nam lần II - 1
Sân khấu đêm bế mạc cũng đã để lại dấu ấn cho người xem
                                      
Phát biểu tại lễ bế mạc, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Diệp Kỉnh Tần, nhấn mạnh, Festival lúa gạo Việt Nam lần II tại Sóc Trăng được chuẩn bị và tổ chức rất chu đáo. Lễ hội được nhiều địa phương trong cả nước tham gia cùng với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị nghiên cứu, đào tạo chuyển giao khoa học công nghệ, các hiệp hội, các cơ quan đơn vị thuộc các lĩnh vực văn hóa xã hội và đông đảo bà con nông dân trong và ngoài tỉnh Sóc Trăng, nhờ vậy mà Festival lúa gạo lần II đã thành công tốt đẹp.
 
   
Xác lập 2 kỷ lục tại Festival lúa gạo Việt Nam lần II - 2
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Diệp Kỉnh Tần: "Festival lúa gạo Việt Nam lần II đã thành công tốt đẹp"   
                                                                         
"Festival lúa gạo Việt Nam lần II cũng đã góp phần giới thiệu về lịch sử văn hóa và quá trình phát triển của ngành lúa gạo Việt Nam, đồng thời quảng bá sản xuất thương mại lúa gạo Việt Nam trên thị trường trong và ngoài nước"- Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần nói.
 
 
Xác lập 2 kỷ lục tại Festival lúa gạo Việt Nam lần II - 3
Một tiết mục văn nghệ mừng lễ bế mạc 
                                                                                                                                                                 
Khẳng định tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Trung Hiếu - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng kiêm Trưởng BTC Festival lúa gạo Việt Nam lần II, cho rằng: Festival lúa gạo lần này tiếp tục khẳng định vai trò nông nghiệp, nông dân và nông thôn Việt Nam; khẳng định tầm quan trọng của ngành nông nghiệp cũng như chất lượng nông sản Việt Nam trên thị trường thế giới.

Ông Hiếu cũng đề xuất một số giải pháp cho ngành lúa gạo Việt Nam trong thời gian tới như: đề nghị Trung ương cần có cơ chế ưu đãi đặc biệt để khuyến khích nông dân và các địa phương giảm bớt những thiệt thòi và làm giàu do phải giữ diện tích đất trồng lúa để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia; cần có đầu tư thích đáng cho công tác bảo quản sau thu hoạch, đặc biệt là hỗ trợ các ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất; nên lập quỹ dự phòng hỗ trợ kịp thời cho nông dân vượt qua những khó khăn khi gặp thiên tai, dịch bệnh.

“Để giữ được vị trí nước xuất khẩu gạo đứng hàng thứ hai trên thế giới, cần tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế toàn diện hơn nữa, xúc tiến tìm kiếm, mở rộng thị trường, đẩy mạnh công tác thông tin, dự báo cho người trồng lúa; đặc biệt sớm hình thành sàn giao dịch lúa gạo Việt Nam và đa dạng hóa cơ cấu xuất khẩu gạo”- ông Hiếu nêu thêm đề nghị.
 
   
Xác lập 2 kỷ lục tại Festival lúa gạo Việt Nam lần II - 4
Các công ty, doanh nghiệp có đóng góp cho ngành lúa gạo Việt Nam được tuyên dương
                                                
Trong lễ bế mạc, Ban tổ chức Festival cũng đã tổ chức tuyên dương và trao tặng cúp vàng cho 21 công ty, doanh nghiệp ngành hàng kinh doanh, sản xuất chế biến, xuất khẩu gạo đã có đóng góp to lớn cho ngành lúa gạo Việt Nam trong thời gian qua.
 
          
Xác lập 2 kỷ lục tại Festival lúa gạo Việt Nam lần II - 5
Đại diện Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam (bìa phải) trao xác nhận Kỷ lục các tác phẩm lúa gạo cho lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng        
                                                                           
Cũng tại lễ bế mạc, Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam đã trao chứng nhận xác lập 2 kỷ lục gồm “Con đường lúa gạo dài nhất” và “Bản đồ Việt Nam làm bằng lúa gạo lớn nhất” cho lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng. Ngoài ra, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học & Công nghệ) cũng trao giấy chứng nhận quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu “Gạo thơm Sóc Trăng” cho ngành NN&PTNT tỉnh Sóc Trăng.  
 
Xác lập 2 kỷ lục tại Festival lúa gạo Việt Nam lần II - 6
 
Xác lập 2 kỷ lục tại Festival lúa gạo Việt Nam lần II - 7
Khẳng định tầm quan trọng của lúa gạo Việt nam vươn ra thị trường thế giới
                                                                     
 Kết thúc đêm bế mạc là màn trình diễn pháo hoa 30 phút chào mừng một Festival lúa gạo nữa thành công.
 
Xác lập 2 kỷ lục tại Festival lúa gạo Việt Nam lần II - 8
    
 
Xác lập 2 kỷ lục tại Festival lúa gạo Việt Nam lần II - 9
 
 
     
Xác lập 2 kỷ lục tại Festival lúa gạo Việt Nam lần II - 10
     
 
Huỳnh Hải - Bạch Dương