Vietnam Airlines khai thác 11.227 chuyến bay an toàn dịp cao điểm Tết

(Dân trí) - Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã chính thức kết thúc khai thác giai đoạn cao điểm Tết Tân Mão 2011 với tổng số 11.227 chuyến bay trong toàn mạng, số lượng khách vận chuyển trên các đường bay nội địa và quốc tế đều tăng 27% so với năm 2010.

Vietnam Airlines khai thác 11.227 chuyến bay an toàn dịp cao điểm Tết - 1
Vietnam Airlines đã khai thác thành công 11.227 chuyến bay dịp cao điểm Tết Nguyên đán
 
Dịp cao điểm Tết bắt đầu từ ngày 19/01/2011 và kết thúc ngày 20/02/2011 (tức 16 tháng Chạp đến 18 tháng Giêng), Vietnam Airlines đã thực hiện tổng số 11.227 chuyến bay an toàn trên toàn mạng, bao gồm hơn 600 chuyến bay tăng thêm trên các đường bay nội địa dịp cao điểm Tết, trung bình mỗi ngày khai thác trên 362 chuyến, ngày cao điểm nhất đạt tới 384 chuyến bay.

Tổng số khách vận chuyển trên mạng đường bay nội địa giai đoạn này là 873.765 khách, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước (trong đó riêng khách vận chuyển trên các đường bay trục nội địa là 440.364 khách, tăng 27%). Số khách vận chuyển trên các đường bay quốc tế là 470.907 hành khách, tăng xấp xỉ 27% so với cùng kỳ năm 2010.

Hệ số sử dụng ghếtrung bình trên các đường bay nội địa đạt 82%, tăng 5 điểm phần trăm so với cùng kỳ cao điểm Tết Canh Dần. Tỷ lệ chuyến bay đúng giờ trên toàn mạng bay (nội địa và quốc tế) đạt mức kỷ lục, trung bình trên 92%; đặc biệt, có những ngày cao điểm đạt xấp xỉ 96%. Vận chuyển hàng hóa, bưu kiện đạt 14.867 tấn, tăng gần 5% so cùng kỳ Tết Canh Dần, trong đó nội địa đạt 10.036 tấn và quốc tế đạt 4.831 tấn.

Trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán, bên cạnh việc bố trí, sắp xếp và động viên cán bộ công nhân viên thực hiện làm việc tăng ca, thêm giờ để đảm bảo hoạt động bay 24/24 trong 2 tuần cao điểm trước và sau Tết, Vietnam Airlines đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, các đơn vị vận tải áp dụng các biện pháp tránh ùn tắc tại các đầu sân bay, tạo điều kiện thuận lợi về phương tiện đường bộ giúp hành khách di chuyển dễ dàng từ sân bay về thành phố.

Hãng cũng đã đưa ra các khuyến cáo và cảnh báo kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng để hướng dẫn và giúp khách hàng tránh được những phiền toái không đáng có. Trong dịp cao điểm Tết, Vietnam Airlines cơ bản giải quyết được bài toán quá tải thường gặp, hạn chế tình trạng tiêu cực về đầu cơ vé máy bay, giúp đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và giao thông công cộng hàng không.

Quỳnh Anh