Infographic

Trồng chuối, nuôi heo, tập đoàn của bầu Đức lỗ lãi ra sao qua 5 năm?

Mộc An

(Dân trí) - Năm 2022, lợi nhuận sau thuế của Hoàng Anh Gia Lai đạt 1.125 tỷ đồng, gấp tới 187 lần so với năm 2018.

Trong cuộc trò chuyện cùng phóng viên báo Dân trí hồi năm ngoái, bầu Đức nói về việc bỏ mảng bất động sản vì biết mình không còn phù hợp để đi theo con đường này nữa, cũng không muốn theo nữa.

"Hoàng Anh Gia Lai bỏ bất động sản rất dứt khoát. Bỏ là bán sạch, không còn gì lưu luyến. Từ lúc đưa ra quyết định đến lúc bán đi toàn bộ là 2 năm. Toàn bộ cổ đông của Hoàng Anh Gia Lai đều đồng ý với lựa chọn này", ông chia sẻ.

Báo cáo thường niên năm 2018 cho thấy sự mạnh tay khi doanh thu từ bất động sản đạt 58 tỷ đồng, chỉ còn chiếm 1,1%. Thay vào đó, doanh thu từ bán trái cây ghi nhận 2.897 tỷ đồng, chiếm 53,8% trong tổng doanh thu. Biên lợi nhuận gộp cũng đạt 55,2%.

Báo cáo nhấn mạnh "Phát triển nông nghiệp bền vững" là chiến lược đang được tập đoàn theo đuổi. Sau 5 năm, dường như bầu Đức đã bắt đầu hái quả ngọt.

Năm 2022, doanh thu thuần của Hoàng Anh Gia Lai đạt 5.111 tỷ đồng, gần quay lại mức đỉnh 5.388 tỷ đồng của năm 2018. Thế nhưng điểm ấn tượng nhất là lợi nhuận sau thuế năm ngoái đạt 1.125 tỷ đồng, gấp tới 187 lần sau 5 năm.

Cùng với việc nỗ lực trả nợ, chi phí lãi vay của doanh nghiệp giảm dần từ mức 1.533 tỷ đồng vào năm 2018 xuống còn 793 tỷ đồng của năm ngoái. Tuy nhiên chi phí quản lý doanh nghiệp lại có xu hướng tăng mạnh, từ 174 tỷ đồng năm 2021 lên 1.350 tỷ đồng vào năm ngoái.

Việc bỏ bất động sản khiến tài sản của Hoàng Anh Gia Lai giảm mạnh. Cuối năm 2018, tổng tài sản ghi nhận mức 48.110 tỷ đồng, trong đó 86,3% là tài sản dài hạn. Chiếm tỷ trọng lớn nhất của tài sản dài hạn thời điểm này là tài sản dở dang dài hạn (khoảng 17.431 tỷ đồng), tài sản cố định (khoảng 11.018 tỷ đồng).

Đến cuối năm ngoái, tổng tài sản chỉ còn 19.798 tỷ đồng, 59,4% là tài sản dài hạn. Tài sản dở dang dài hạn vào cuối năm ngoái ghi nhận 4.629 tỷ đồng, tài sản cố định cũng ghi nhận 3.821 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp được cải thiện khi lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt mức dương từ 2 năm nay. Bức tranh tài chính cũng tươi sáng hơn khi mức lỗ khác giảm dần theo các năm, từ mức lỗ 893 tỷ đồng năm 2018 xuống còn lỗ 80 tỷ đồng vào năm ngoái.

Tuy vậy cần lưu ý đến hiệu quả của mảng tài chính của Hoàng Anh Gia Lai khi lỗ từ hoạt động này liên tục gia tăng kể từ năm 2020.

Trồng chuối, nuôi heo, tập đoàn của bầu Đức lỗ lãi ra sao qua 5 năm? - 1