Quỹ cổ phiếu mới của VinaCapital đầu tư vào các ngành triển vọng dài hạn của Việt Nam

Tiến Thịnh

(Dân trí) - Quỹ đầu tư cổ phiếu Kinh tế hiện đại VinaCapital (VINACAPITAL-VMEEF) dành ưu tiên vào nhóm cổ phiếu có triển vọng tốt về tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong dài hạn, gắn liền với các động lực phát triển kinh tế dài hạn của Việt Nam.

Đầu tư vào thị trường chứng khoán thông qua các quỹ mở đang là xu hướng được nhiều nhà đầu tư cá nhân tại Việt Nam lựa chọn nhờ sự tiện lợi mà vẫn mang đến hiệu quả đầu tư hấp dẫn. Tiêu biểu như các quỹ mở cổ phiếu VinaCapital khi tính đến ngày 31/10, lợi nhuận trung bình 3 năm gần nhất của quỹ cổ phiếu VINACAPITAL-VESAF đạt 21,7%/năm, theo sau là quỹ cổ phiếu VINACAPITAL-VEOF với mức lợi nhuận 15,9%/năm.

Mới đây, VinaCapital đã tiếp tục ra mắt Quỹ đầu tư cổ phiếu Kinh tế hiện đại VinaCapital (VINACAPITAL-VMEEF). Đây là quỹ đầu tư chủ yếu vào các cổ phiếu có triển vọng tốt về tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong dài hạn, gắn liền với các động lực phát triển kinh tế dài hạn của Việt Nam như xu hướng đô thị hóa, sự mở rộng của tầng lớp trung lưu, sự phát triển kỹ thuật số.

Quỹ VINACAPITAL-VMEEF có mức rủi ro trung bình đến cao, phù hợp với nhà đầu tư kỳ vọng lợi nhuận cao, có ý định đầu tư trung và dài hạn, chấp nhận biến động thị trường trong ngắn hạn.

Theo dự báo của VinaCapital, quỹ VINACAPITAL-VMEEF được kỳ vọng mang đến cho nhà đầu tư tiềm năng lợi nhuận cao hơn mức tăng trưởng của VN-Index khi đầu tư dài hạn. Quỹ được quản lý chuyên nghiệp bởi ban điều hành gồm các chuyên gia đầu tư và đội ngũ phân tích giàu kinh nghiệm. Các nhà đầu tư có thể chủ động quản lý danh mục mọi lúc mọi nơi với nền tảng đầu tư thông minh VinaCapital MiO trên website và điện thoại.

Quỹ cổ phiếu mới của VinaCapital đầu tư vào các ngành triển vọng dài hạn của Việt Nam - 1
Tăng trưởng lợi nhuận của quỹ cổ phiếu VINACAPITAL-VESAF và VINACAPITAL-VEOF so với VN-Index từ ngày 15/11/2022 đến 31/10 (Ảnh: VinaCapital).

Trao đổi về chiến lược đầu tư của quỹ, bà Nguyễn Hoài Thu, CFA, Tổng giám đốc điều hành Quỹ đầu tư chứng khoán của VinaCapital - cho biết quỹ VINACAPITAL-VMEEF đầu tư vào các doanh nghiệp dẫn đầu quá trình chuyển đổi và đổi mới ở các ngành then chốt của Việt Nam như hàng tiêu dùng, y tế, dịch vụ tài chính, công nghệ, năng lượng tái tạo và hạ tầng.

"Chúng tôi tin rằng những lĩnh vực này sẽ hưởng lợi từ xu thế dài hạn của đô thị hóa, số hóa và phát triển bền vững. Quỹ VINACAPITAL-VMEEF tận dụng lợi thế kinh nghiệm chuyên môn sâu, mạng lưới kinh doanh rộng khắp và quy trình đầu tư chuẩn mực của VinaCapital để nhận diện các doanh nghiệp tốt nhất, từ đó mang đến lợi nhuận vượt trội trong dài hạn cho nhà đầu tư", bà Thu cho hay.

Kể từ khi VN-Index giảm về mức đáy 911,9 điểm vào ngày 15/11/2022, chỉ số này đã hồi phục 12,6% tính đến ngày 31/10. Các nhà đầu tư quỹ mở VinaCapital trong cùng giai đoạn này đã đạt được mức lợi nhuận tốt, khi 2 quỹ cổ phiếu VINACAPITAL-VESAF và VINACAPITAL-VEOF đã tăng trưởng lần lượt 33,4% và 22,8%, đồng thời là 2 quỹ cổ phiếu tăng trưởng hiệu quả hàng đầu thị trường.

Thị trường đã giảm điểm trong tháng vừa qua trong khi bối cảnh nền kinh tế Việt Nam còn nhiều dư địa tăng trưởng và các yếu tố nâng đỡ thị trường ngày càng rõ nét. Do đó, theo VinaCapital, các nhà đầu tư quỹ mở với tầm nhìn dài hạn đang đứng trước cơ hội đạt được mức lợi nhuận tốt. Các quỹ mở VinaCapital có hiệu suất đầu tư vượt trội thị trường mong muốn là sự lựa chọn phù hợp để nhà đầu tư tích lũy và xây dựng tài sản bền vững cho tương lai.

Thành lập vào năm 2003, VinaCapital hiện là một trong những tập đoàn đầu tư và quản lý tài sản hàng đầu tại Việt Nam với tổng tài sản đang quản lý 4 tỷ USD. VinaCapital có chuyên môn sâu rộng về tất cả các loại hình tài sản tại Việt Nam. Ngoài quỹ đầu tư dạng đóng VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited (VOF) được niêm yết trên sàn giao dịch chính của thị trường chứng khoán London, VinaCapital đang quản lý các quỹ mở, quỹ ETF, các tài khoản ủy thác, quỹ đầu tư nội địa phục vụ nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Năm 2018, 2019, 2020, và 2023, VinaCapital liên tiếp được vinh danh là Nhà quản lý quỹ xuất sắc nhất tại Việt Nam (Best Fund House - Vietnam) do tạp chí Asia Asset Management bình chọn.