Ngôi nhà mơ ước trong tầm tay

“An cư lạc nghiệp” – với những gia đình chưa được sở hữu ngôi nhà của riêng mình, đó là niềm mơ ước cháy bỏng.

Mới đây, trong một cuộc trả lời phỏng vấn Thời báo Kinh tế Việt Nam, thứ trưởng bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam đã bày tỏ thẳng thắn rằng, thu nhập của người dân hiện nay nhìn chung vẫn thấp, trong khi giá bất động sản vẫn quá cao, nên việc có hàng trăm triệu đồng để mua nhà là chuyện không đơn giản, thậm chí là ngoài khả năng. Tuy nhiên, nếu có mức lương ổn định, người dân vẫn có thể có cơ hội mua được nhà nhờ các chương trình hỗ trợ Cho vay mua nhà của các ngân hàng lớn, có uy tín như Ngân hàng ANZ.
 
Giấc mơ không của riêng ai!!!

Ngôi nhà mơ ước trong tầm tay - 1

Không chỉ ở Việt Nam, để mua được một ngôi nhà, người dân của các nước khác trên thế giới cũng phải dành dụm một khoản tiền không nhỏ với thời gian tiết kiệm khác nhau, tùy vào thu nhập trung bình của mỗi gia đình và giá nhà đất tại đó. Theo một nghiên cứu mới đây về cơ hội người dân 40 nước có thể mua nhà riêng, ở những quốc gia như Morocco, người dân phải thắt lưng buộc bụng tới 67,5 năm mới có thể mua nhà.
 
Tuy nhiên, cũng có những quốc gia, nơi mà việc sở hữu nhà nằm trong tầm tay của những người có thu nhập ổn định. Mỹ đứng đầu danh sách này, chỉ sau 2,7 năm làm việc, người dân có thể mua một căn hộ. Tại châu Âu, người Thụy Điển chỉ mất 4,2 năm làm việc là có thể mua nhà. Đức, Áo Thụy Sĩ, Hà Lan, Phần Lan cũng là những quốc gia sở hữu nhà nằm trong tầm tay của người dân. Một điều dễ nhận thấy, ở những quốc gia này tập trung những ngân hàng hàng đầu thế giới, những tiện ích của ngân hàng nói chung và và dịch vụ Cho vay mua nhà rất phát triển. ANZ - một ngân hàng của Australia với hơn 18 năm hoạt động tại thị trường Việt nam đã mang dịch vụ Cho vay mua nhà với 10 năm liền đạt giải thưởng Ngân hàng cho vay mua nhà tốt nhất tại Úc, giúp các khách hàng Việt Nam nhanh chóng sở hữu ngôi nhà mơ ước.
 
Những thuận lợi vượt trội khi sử dụng dịch vụ Cho vay mua nhà của Ngân hàng ANZ
 
Những thuận lợi khi vay mua nhà của ANZ có thể kể ra là: cho vay tới 70% giá trị tài sản, thời hạn vay lên tới 20 năm, lãi suất linh hoạt, tính trên số tiền vay giảm dần. Đặc biệt, kỳ hạn lãi suất linh hoạt 1/3/6 tháng giúp khách hàng giảm thiểu tối đa rủi ro về lãi suất, yếu tố làm người tiêu dùng lo lắng khi lãi suất ngân hàng đang trong tình trạng phi mã. Quan trọng không kém, mọi hồ sơ, thủ tục rất rõ ràng, minh bạch, chi tiết. Khách hàng còn nhận được sự tư vấn nhiệt tình, chuyên nghiệp từ những chuyên viên dịch vụ Cho vay mua nhà Ngân hàng ANZ. Bà Trần Thị Thúy Hà, Giám đốc tín dụng cá nhân Ngân hàng ANZ cho biết: “Ngoài việc chú trọng vào tính năng sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng, giúp cho khách hàng chủ động cân đối tài chính, chúng tôi đặc biệt chú trọng tới các dịch vụ kèm theo để chắp cánh cho những ước mơ sở hữu ngôi nhà riêng trở thành sự thực”.
 
Chào đón Năm mới Tân Mão, với mong muốn chia sẻ niềm vui cũng như ủng hộ khách hàng nhanh chóng sở hữu ngôi nhà đón Tết, Ngân hàng ANZ đang triển khai chương trình khuyến mại lớn, trực tiếp cho khách hàng sử dụng dịch vụ. Theo đó, từ ngày 15/12/2010 đến 31/01/2011, ANZ áp dụng chương trình ưu đãi cho khách hàng vay mua, xây sửa hoặc vay thế chấp nhà. Khách hàng sẽ được giảm lãi suất 2%/năm cho sáu tháng đầu tiên nếu tài sản thế chấp là sổ hồng, sổ đỏ; giảm lãi suất 1,5%/năm cho sáu tháng đầu tiên nếu tài sản thế chấp là hợp đồng mua bán.
 
Những ngày cuối năm này, rất nhiều ngân hàng đang gặp khó khăn về huy động tiền gửi. Trong lúc lãi suất tiền gửi tăng cao kéo theo lãi suất tín dụng, với Ngân hàng ANZ, khách hàng lại có thể được vay mua nhà và ưu tiên giảm lãi suất trong 6 tháng đầu tiên. Đây là một món quà đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh tình hình lãi suất cũng như lạm phát đang tăng cao như hiện nay. Hi vọng giấc mơ “An cư lạc nghiệp” sẽ nhanh chóng trở thành hiện thực với các khách hàng của ANZ.