Đắk Lắk có dự án khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 1.500 tỷ đồng

Thúy Diễm

(Dân trí) - (Dân trí) – Dự án tổ hợp Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi khép kín, hiện đại sẽ tạo cơ hội việc làm cho 300 người dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk.

Ngày 27/9, tại xã Ea M’droh (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) đã diễn ra lễ khởi công Dự án “Tổ hợp Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Đắk Lắk”.

Đắk Lắk có dự án khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 1.500 tỷ đồng - 1

Lễ động thổ khởi công dự án Tổ hợp khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Đắk Lắk

Tham dự buổi lễ có đại diện Đại sứ quán các nước Hà Lan, Đan Mạch, Lào; đại diện Bộ NN-PTNT; đại diện lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh lân cận…

Dự án Tổ hợp khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Đắk Lắk là một tổ hợp sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao theo chuỗi khép kín bao gồm: Chọn lọc, sản xuất heo giống - gà giống; Nhà máy giết mổ heo tự động; Sản xuất thức ăn chăn nuôi theo hướng hữu cơ; Sản xuất phân bón hữu cơ và Thương mại các sản phẩm chăn nuôi có chất lượng hàng đầu Việt Nam và hướng tới xuất khẩu ra khu vực Đông Nam Á.

Dự án trang trại sau khi hoàn thành sẽ tạo ra nguồn cung cấp heo giống chất lượng cao một cách nhanh chóng và đáng tin cậy cho khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Đồng thời, trong chiến lược dài hạn hướng tới xây dựng một chuỗi giá trị cùng vùng an toàn dịch bệnh tại Đắk Lắk và các vùng phụ cận.

Dự án còn tạo ra cơ hội việc làm cho gần 300 người dân tộc thiểu số tại tỉnh Đắk Lắk, đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn về chăn nuôi giá trị cao, canh tác hữu cơ theo công nghệ hiện đại, đóng góp vào sự phát triển kinh tế chung của tỉnh.

Đắk Lắk có dự án khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 1.500 tỷ đồng - 2

Lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam trao tặng 20 suất quà của Thủ tướng Chính phủ cho đồng bào dân tộc tại buôn Ea M'droh

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến cho rằng chăn nuôi là ngành kinh tế có vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, không chỉ là góc độ kinh tế, an ninh lương thực mà còn tạo công ăn việc làm, sinh kế của các hộ nông dân. 

Theo Thứ trưởng Tiến, khó khăn chăn nuôi Việt Nam là chăn nuôi nông hộ, trang trại nhỏ chiếm tỷ lệ cao, năng suất thất, vấn đề kiểm soát dịch bệnh, ô nhiễm môi trường. Cuộc cách mạng 4.0 và hội nhập quốc tế sẽ mở ra nhiều cơ hội cho phát triển, hiện đại hoá ngành chăn nuôi.

“Lễ khởi công hôm nay không chỉ có ý nghĩa khởi động một dự án quan trọng đối với doanh nghiệp mà còn có ý nghĩa mở ra một bước phát triển cho ngành chăn nuôi Việt Nam”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Dự án “Tổ hợp Khu nông nghiệp Ứng dụng Công nghệ cao tại Đắk Lắk” của tập đoàn De Heus (Hà Lan) và tập đoàn Hùng Nhơn hợp tác xây dựng nhằm thực hiện thành công chương trình phối hợp giữa Bộ NN-PTNT và tỉnh Đắk Lắk về phát triển nông nghiệp, nông thôn mới.

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.500 tỷ đồng, với quy mô sử dụng đất khoảng 200 ha, trong đó tiến độ thực hiện dự án từ năm 2020 đến năm 2025.

Tại lễ khởi công dự án, lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam đã trao tặng 20 suất quà của Thủ tướng Chính phủ cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương Ea M'Droh.