Infographic

Công ty liên quan cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương thua kiện gần 157 tỷ đồng

Khổng Chiêm

(Dân trí) - Rạng Đông Holding, công ty liên quan cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa, vừa thua kiện đối tác Nhật và phải trả gần 157 tỷ đồng. Công ty có kết quả kinh doanh không mấy khởi sắc trong một vài năm gần đây.

Công ty cổ phần Rạng Đông Holding (mã chứng khoán: RDP) vừa công bố thông tin bất thường với nội dung đã thua kiện cổ đông ngoại Sojitz Pla-net Corporation (thuộc Tập đoàn Sojitz - Nhật Bản). Theo đó, Rạng Đông Holding phải trả lại gần 157 tỷ đồng cùng các khoản phí, lệ phí liên quan cho đối tác này.

Vụ việc này xảy ra từ năm 2016, khi Rạng Đông Holding ký hợp tác thương mại toàn diện với Sojitz. Sau đó, đối tác này trở thành cổ đông chiến lược, mua cổ phần và cùng đầu tư nhà máy tại Long An.

Tuy nhiên, mâu thuẫn phát sinh khi Sojitz cho rằng Rạng Đông Holding  vi phạm một số nghĩa vụ về việc đáp ứng các điều kiện sau chuyển nhượng. Còn phía Rạng Đông Holding cũng đưa ra các cáo buộc ngược lại đối tác về một số thỏa thuận không thỏa đáng.

Rạng Đông Holding trước đây là Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông, được thành lập từ những năm 60. Được xem là một trong những doanh nghiệp nhựa đầu tiên của Việt Nam, Rạng Đông lên sàn chứng khoán vào năm 2009.

Ông Hồ Đức Lam, Chủ tịch Nhựa Rạng Đông là anh em ruột với ông Hồ Quỳnh Hưng, Chủ tịch Công ty Bóng đèn Điện Quang (mã chứng khoán: DQC).

Cả 2 ông này đều là em trai của bà Hồ Thị Kim Thoa, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương (người bị khởi tố, truy nã từ tháng 7/2020 để điều tra về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí"). Bà Thoa liên quan đến vụ án tại Tổng Công ty Bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Tại báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm, bà Thoa còn sở hữu 16.509 cổ phiếu RDP, tỷ lệ 0,03%.

Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận của Rạng Đông Holding qua các năm ở mức thấp. Năm 2022, lợi nhuận sau thuế đạt 13 tỷ đồng, giảm 66% so với năm trước. Trong nửa đầu năm nay, công ty lãi 11 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp có sự cải thiện, đạt 10,1%.

Rạng Đông Holding duy trì chi phí lãi vay cao qua các năm, "ăn mòn" lợi nhuận. Lợi nhuận tài chính các năm (2019-2022) đều âm.

Tại ngày 30/6, công ty có vốn chủ hơn 668 tỷ đồng, nợ vay lên đến 1.274 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu đạt 1,9 lần, trong khi các chỉ số đo lường hiệu quả kinh doanh như lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) hay lợi nhuận/tổng tài sản (ROA) đều thấp.

Công ty liên quan cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương thua kiện gần 157 tỷ đồng - 1