4 ý tưởng hay trong cuộc thi "Tiết kiệm điện - Sáng kiến Cool"

Toàn Thịnh

(Dân trí) - Ngày 22/8, cuộc thi "Tiết kiệm điện - Sáng kiến Cool" đã tìm được những chủ nhân của giải thưởng, gồm 9 tác giả/nhóm tác giả giành giải Nhì, 26 tác giả/nhóm tác giả giành giải Ba.

4 ý tưởng hay trong cuộc thi Tiết kiệm điện - Sáng kiến Cool - 1

Ban tổ chức cuộc thi "Tiết kiệm điện - Sáng kiến Cool" trao giải cho các thí sinh đạt giải Nhì (Ảnh: Thành Đông).

Dưới đây là 4 trong số các ý tưởng hay nhất, độc đáo nhất đã giành giải thưởng trong cuộc thi "Tiết kiệm điện - Sáng kiến cool".

Người thuê nhà trọ chung tiền lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời

4 ý tưởng hay trong cuộc thi Tiết kiệm điện - Sáng kiến Cool - 2

Khu nhà trọ 101 Tiền Giang do anh Nguyễn Quốc Đạt và mẹ là bà Nguyễn Thị Thu Thủy, 81 tuổi, vợ liệt sĩ làm chủ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong bài dự thi của mình, tác giả là anh Nguyễn Quốc Đạt cùng mẹ là bà Nguyễn Thị Thu Thủy, 81 tuổi, vợ liệt sĩ (Tiền Giang), đã đưa ra giải pháp để tiết kiệm điện cho các hộ thuê nhà tại khu nhà trọ, địa chỉ số 101, ấp 4, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, khu nhà trọ có 60 phòng, với 30 phòng được trang bị máy lạnh cho hơn 120 cư dân. Hiện mỗi tháng nhà trọ tiêu thụ trung bình khoảng 4.800Kw/h điện, cá biệt, trong tháng 4 và tháng 5/2023 đã tăng lên gần 6.000Kw/h điện.

"Mức tiêu thụ điện tăng cao do nắng nóng kết hợp với giá điện được điều chỉnh nên số tiền phải thanh toán của mỗi phòng trọ đều tăng 30% so với thời gian trước", anh Đạt chia sẻ.

Trước thực trạng trên, anh Đạt đề xuất ý tưởng mỗi hộ sẽ đóng góp 100.000 đồng/tháng trong thời gian 24 tháng. Số tiền này sẽ được sử dụng để trang bị hệ thống năng lượng mặt trời công suất 10Kw trị giá 144 triệu đồng.

Hệ thống này có thể tạo ra trung bình 1.200Kw/h điện "sạch" mỗi tháng, được chia đều và sử dụng miễn phí cho tất cả các phòng trọ. Nếu thành công, nhà trọ sẽ từng bước thực hiện các giai đoạn tiếp theo cho đến khi tất cả người thuê trọ có hoàn cảnh khó khăn đều được sử dụng điện miễn phí.

Bài dự thi của anh Nguyễn Quốc Đạt đã nhận giải Nhì trong cuộc thi "Tiết kiệm điện - Sáng kiến cool".

Giải pháp tiết kiệm điện trong trường học

4 ý tưởng hay trong cuộc thi Tiết kiệm điện - Sáng kiến Cool - 3
Giải pháp tiết kiệm điện trong trường học của em Nguyễn Hoàng Lâm (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong bài dự thi của mình, em Nguyễn Hoàng Lâm, (Ba Đình, Hà Nội) đang học lớp 6, nêu thực trạng lãng phí, thất thoát điện tại các trường học xảy ra khi có nhiều học sinh chưa ý thức được việc tiết kiệm điện.

"Học sinh nhiều khi ra, vào lớp mà không đóng cửa trong khi đang mở điều hòa, quên không tắt điện gây lãng phí điện", Lâm chia sẻ. Bên cạnh đó, ở một số lớp còn xảy ra tình trạng quá tải do có quá đông học sinh. Để giải quyết vấn đề này, trong bài dự thi đạt giải Nhì của mình, Lâm đề xuất 3 giải pháp, bao gồm lắp hệ thống cảm ứng, cửa tự động và cảm biến nhiệt tại các lớp học.

Trong đó, hệ thống cảm ứng sẽ xác định khi nào trong phòng không có người để tự ngắt điện; hệ thống cửa tự động giúp tránh thất thoát hơi lạnh khi cửa không được đóng, giảm bớt điện năng tiêu thụ. Cảm biến nhiệt lắp trong các lớp học giúp giáo viên dễ theo dõi nhiệt độ và có phương án tiết kiệm điện phù hợp.

Chiếu sáng sân trường Phổ thông Dân tộc nội trú bằng năng lượng xanh

4 ý tưởng hay trong cuộc thi Tiết kiệm điện - Sáng kiến Cool - 4
Đoàn cơ sở lắp cột đèn điện mặt trời tại sân trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong bài dự thi của mình, thí sinh Đỗ Hương Nguyên (Quảng Bình) đã trình bày thực trạng tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Theo chia sẻ của tác giả, do điều kiện cơ sở vật chất khó khăn, sân trường vẫn chưa có hệ thống chiếu sáng để học sinh vui chơi, sinh hoạt.

Nhằm khắc phục tình trạng này, trong chương trình tình nguyện hè 2023, đoàn cơ sở công ty điện lực Quảng Bình phối hợp cùng đoàn thanh niên Ngân hàng BIDV lắp 4 cột đèn điện mặt trời công suất 200w tại sân trường. Công trình góp phần cải thiện chất lượng dạy và học, cũng như giảm chi phí sử dụng điện năng hàng tháng.

Thành viên hội đồng Giám khảo, ông Nguyễn Văn Long - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam - đánh giá: "Việc chiếu sáng sân trường bằng năng lượng xanh tại đồng bằng là việc bình thường, nhưng đối với trường dân tộc nội trú - nơi các em học sinh và giáo viên gặp nhiều khó khăn - mà triển khai được dự án này, sẽ mang đến rất nhiều ý nghĩa".

Với giá trị thực tiễn cao và nét đẹp nhân văn trong giải pháp, bài dự thi của thí sinh Đỗ Hương Nguyên đã được trao giải Nhì.

Loạt giải pháp tiết kiệm điện hữu ích tại các cơ quan, doanh nghiệp

4 ý tưởng hay trong cuộc thi Tiết kiệm điện - Sáng kiến Cool - 5
Tranh vẽ minh họa giải pháp tiết kiệm điện của anh Đặng Quang Huân (Ảnh: Facebook nhân vật).

Anh Đặng Quang Huân (Yên Bái) cho biết những hành động tưởng như rất nhỏ, như không tắt quạt, đèn chiếu sáng, không lắp thiết bị tự động cho máy bơm nước, không tắt bình nóng lạnh, không tắt màn hình máy tính khi không sử dụng... đều sẽ gây lãng phí điện năng ở một mức độ nhất định.

Do vậy, để làm theo phương châm "Tiết kiệm hợp lý, tối ưu hóa chi phí", anh cho rằng cần tạo thói quen trong hành động về ý thức tiết kiệm điện của mỗi cá nhân, người lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp.

Loạt giải pháp anh Huân đề xuất gồm tuyên truyền việc tiết kiệm điện, sử dụng và lắp các thiết bị điện hợp lý, như lắp đặt công tắc hẹn giờ bật - tắt đối với các thiết bị điện chỉ dùng cho một khung giờ cố định (phích đun nước, quạt hút thông gió nhà vệ sinh), cài đặt máy tính sử dụng chế độ sleep hợp lý, lắp thiết bị cảm ứng dòng chảy cho máy bơm, tự động ngắt điện khi nguồn cấp hết nước, lắp đặt thiết bị bật tắt tự động đối với hệ thống chiếu sáng công cộng, trồng thêm cây xanh, bố trí cây cảnh ở các vị trí thích hợp, thoáng mát, tạo môi trường mát mẻ, mỹ quan. Trong phòng làm việc, anh cho rằng sử dụng sơn tường có màu sáng, xanh tăng thêm độ phản chiếu ánh sáng, gam màu sáng nhạt, tạo cảm giác dịu mát.

Ngoài ra, tại các công sở có thể dán hình ảnh vui trên thiết bị điện hoặc tại các vị trí cần thiết để nhắc nhở, tạo hành động thiết thực tác động vào nhãn quan, ý thức của mỗi cá nhân để tạo nên thói quen tiết kiệm điện… có tính ứng dụng cao, không yêu cầu đầu tư nhiều chi phí.

Những giải pháp này đã phát huy hiệu quả cụ thể, mang lại hiệu quả. Theo đó, anh Huân đã lắp đặt công tắc hẹn giờ cho phích đun nước ở công ty. Theo tính toán của anh, mỗi năm, việc lắp đặt công tắc chỉ riêng cho thiết bị nhỏ này sẽ giúp tiết kiệm 6,5 triệu đồng.

Các giải pháp thiết thực được anh Huân đưa ra với những số liệu cụ thể này đã được hội đồng giám khảo đánh giá cao, và được trao giải Nhì tại cuộc thi.

Dấu ấn đến từ Cuộc thi "Tiết kiệm điện - Sáng kiến Cool" không chỉ nằm ở số lượng bài dự thi lớn mà đối tượng tham gia rất phong phú, đến từ nhiều ngành nghề và độ tuổi khác nhau. Vụ Tiết kiệm năng lượng, Bộ Công thương cho rằng đây là chương trình có ý nghĩa thực tiễn, đúng thời điểm; đại diện Tập đoàn EVN khen ngợi cuộc thi đã hưởng ứng nhanh chóng và sáng tạo lời kêu gọi của Chính phủ về tiết kiệm điện.