Ước muốn của người xa xứ

Những ngày này, người dân khắp thế giới đang chuẩn bị đón năm mới 2015. Cộng đồng Việt tại nhiều nơi trên thế giới cũng có nhiều ước vọng năm mới.

Thế hệ trẻ Việt tại Séc vui với Tết dân tộc
Thế hệ trẻ Việt tại Séc vui với Tết dân tộc

Hỗ trợ tốt nhất cho cô dâu Việt

Trao đổi với Đại Đoàn Kết mới đây, Chủ tịch Hội người Việt tại Hàn Quốc, ông Trần Hải Linh cho biết: Hội luôn trăn trở để có hướng đi hiệu quả nhằm hỗ trợ người lao động và cô dâu Việt tại Hàn Quốc. Ông Linh nói: "Trong thời gian hoạt động vừa qua thì Hội luôn đảm bảo tính chủ động kết nối, hợp tác và phối hợp với các cơ quan chức năng của Hàn Quốc trong các công tác có liên quan đến cộng đồng.”

Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc hiện có hơn 126.000 người và có xu hướng tiếp tục gia tăng nhanh trong thời gian tới, trong đó có hơn 70.000 người sang làm việc, khoảng 50.000 phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc, hơn 5.000 sinh viên du học và hàng nghìn người thuộc các diện cư trú khác. Đối với hai nhóm đối tượng là cô dâu Việt và người lao động thì Hội cũng thường xuyên có các hoạt động do chính Hội đứng ra tổ chức, ví dụ như mở các lớp dạy miễn phí tiếng Hàn và văn hóa Hàn Quốc cho phụ nữ Việt Nam di trú kết hôn và người lao động tại Hàn Quốc, vì ngôn ngữ và văn hóa là 2 vấn đề quan trọng nhất trong khi làm việc, sinh sống và hòa nhập với xã hội sở tại.

Ngoài ra, vẫn theo ông Linh, Hội hỗ trợ thông dịch tư vấn qua điện thoại, hỗ trợ phiên dịch miễn phí cho cộng đồng trong các trường hợp cần thiết. Chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ, các chương trình kỷ niệm những ngày lễ lớn để từ đó góp phần đoàn kết cộng đồng và cũng như tiếp xúc trao đổi để hiểu thêm những mong muốn của cộng đồng. Mặt khác một số ủy viên Ban chấp hành Hội và các công tác viên hiện đang công tác tại các Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài, Trung tâm hỗ trợ lao động hoặc Trung tâm giúp các phụ nữ bị bạo hành trên các vùng miền của Hàn Quốc…, các anh chị em này chính là những người góp phần giúp Hội kết nối hoạt động Hội với các cơ quan chức năng có liên quan của Hàn Quốc trong vấn đề hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt trong các chương trình công tác hỗ trợ các cô dâu Việt và người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc.

Chăm lo văn hoá tinh thần cho lao động Việt tại Séc

Hiện nay cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc ước tính có khoảng 65.000 người sinh sống hợp pháp, là một cộng đồng đa dạng về thành phần, đối tượng, tuổi tác và ngành nghề, tập trung chủ yếu ở thủ đô Praha và các thành phố lớn của Séc như Ostrava, Brno, Plzen, Teplice, Chomutov, Usti, Karlovy Vary, Pardubice, Liberec, Tachov...

Cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc được hình thành chủ yếu từ các thành phần: lưu học sinh (hiện có hàng trăm sinh viên và nghiên cứu sinh đang theo học tại các trường đại học của Séc); học sinh học nghề (lớp học sinh đầu tiên được Nhà nước Việt Nam cử sang Tiệp Khắc học nghề từ tháng 9-1974, tính đến năm 1989 đã có hàng chục nghìn học sinh được cử sang học nghề tại Tiệp Khắc, trong đó rất nhiều người đã ở lại sau khi học xong hoặc đã về nước rồi quay lại); công nhân sang làm việc tại Tiệp Khắc từ đầu những năm 1980 theo Hiệp định Hợp tác lao động được Chính phủ Việt Nam và Tiệp Khắc ký kết (tính đến cuối năm 1987 tổng số lao động Việt Nam tại Tiệp Khắc là 17.000 người, trong đó cũng rất nhiều người ở lại sau khi kết thúc hợp đồng lao động hoặc đã về nước rồi quay lại); và người lao động được các công ty môi giới lao động đưa sang ồ ạt trong những năm 2006-2010. Chính những người lao động này là một trong những đối tượng được Hội Người Việt tại Séc chú tâm chăm lo.

Mới đây, một buổi họp mặt cuối năm của chi hội người Việt ở Ceska Lipa đã được tổ chức vào dịp cuối năm. Nhiều người Việt trẻ thế hệ thứ hai, thứ ba sinh ra và lớn lên tại Séc cũng có mặt để được tiếp cận nhiều hơn với văn hóa dân tộc. Với những người sang Séc sinh sống đã 20 - 30 năm, việc được gặp mặt các ca sĩ Việt Nam và được nghe những bài hát ngợi ca tình yêu quê hương, nói về Tết xa nhà, về người mẹ già… là niềm vui không gì sánh được. Sự nồng nhiệt của các khán giả đã làm ấm lòng các nghệ sĩ đi từ quê nhà đến biểu diễn.

Bà Nguyễn Thị Chung, Chủ tịch CLB Những người con đất Cảng, cho biết chương trình giao lưu nhằm giúp những bà con người Việt không có điều kiện về họp mặt tại thủ đô Praha cũng có thể được gặp nhau. Ngoài ra, đây còn là dịp để tổng kết năm cũ, chúc mừng năm mới sắp tới và làm tăng thêm tình cảm ấm áp giữa những người sống xa quê hương.

Theo H.Dương-A.Khang (từ Séc)
Đại đoàn kết