Kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 trên đất Đức

Mặc dù bận rộn với công việc kinh doanh và chăm lo gia đình, các hội viên Hội phụ nữ Đồng Xuân tại Berlin, Cộng hòa LB Đức vẫn luôn giữ những đức tính của phụ nữ Việt Nam: đảm việc nhà, giỏi kinh doanh và tích cực trong các hoạt động cộng đồng vì thế hệ trẻ.

Kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 trên đất Đức



Nhân dịp kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, Hội phụ nữ Đồng Xuân đã tổ chức buổi lễ tôn vinh chị em và tổng kết nhiệm kỳ 3, bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ bốn.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Thị Tuấn, Chủ tịch Hội đã ca ngợi những truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, khẳng định dù vất vả trên quê hương thứ hai, nhưng các hội viên luôn tự tin, năng động trong kinh doanh, xây dựng cuộc sống văn minh, gia đình hạnh phúc và luôn giữ vững truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Bên cạnh việc giáo dục con em ngoan, học giỏi, luôn nhớ về nguồn cội, chị em hội viên còn hăng hái tham gia các hoạt động cộng đồng, chăm lo đời sống tinh thần cho hội viên và các cháu nhỏ, đặc biệt là các dịp tết thiếu nhi 1/6 và dịp Tết Trung thu cố truyền của dân tộc.

Bà Tuấn cho biết kể từ khi thành lập Hội đã thu hút được đông đảo chị em đang kinh doanh tại Trung tâm thương mại Đồng Xuân tham gia, tạo được sân chơi gần gũi, giúp giải quyết hiệu quả những bất đồng, những khó khăn trong kinh doanh, cuộc sống. Hội sẽ tiếp tục phấn đấu là nơi gắn kết các chị em...

Trong phần bầu cử, các hội viên đã tín nhiệm bầu lại ban chấp hành nhiệm kỳ 3 tiếp tục hoạt động trong nhiệm kỳ bốn.

Nhân dịp này, Ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Trung tâm thương mại Đồng Xuân cảm ơn chị em đã góp phần quan trọng làm giàu đẹp cho trung tâm, nơi có đông người Việt kinh doanh, làm đẹp hơn hình ảnh người Việt Nam tại Đức. Khẳng định sẽ giúp đỡ hết mình đối với các hoạt động của Hội, ông Hiền và nhiều gia đình hội viên, hộ kinh doanh... đã hỗ trợ về tài chính để Hội đẩy mạnh hoạt động.

Bên bữa cơm thân mật và chương trình văn nghệ tự biên tự diễn, các chị , em hội viên đã có một ngày vui, nhiều ý nghĩa tôn vinh những phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam. Các đấng phu quân ngoài sự cổ vũ hết mình cho chị em, đã giành tặng những bông hoa, những lời chúc tốt đẹp nhất cho "nửa thế giới kia“ của mình.

Bà Phan Ý Nhi, Tham tán, Trưởng ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Đức tới dự buổi lễ, đã chuyển lẵng hoa của Đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh chúc mừng chị em và giành nhiều lời ca ngợi các hoạt động của Hội.

Theo Thanh Hải (Berlin)

Vietnam+