Doanh nhân Việt Kiều David Dương và tấm lòng với quê hương

(Dân trí) - Ngày 26/2/2010, tại thủ đô Washington, ông Dương David Trung, một doanh nhân Việt Kiều, được Tổng thống Mỹ Barack Obama bổ nhiệm vào chức vụ phụ trách Quỹ Giáo dục Việt Nam (Vietnam Education Foundation - VEF).

Doanh nhân Việt Kiều David Dương và tấm lòng với quê hương - 1
Ông David Dương (trái) và Tổng thống Obama.
Bươn chải đi lên từ truyền thống gia đình

Ông Dương David Trung (tên thường gọi: David Dương) sinh năm 1958 tại Sài Gòn (nay là TP. Hồ Chí Minh) trong một gia đình có truyền thống kinh doanh. Gia đình ông từng sở hữu Công ty Giấy Đồng Nai (CoGiDo), sản xuất giấy lớn nhất miền Nam trước đây, có văn phòng chính ở Sài Gòn và nhà máy tại khu Công nghiệp Biên Hòa.

Năm 1976, khi 18 tuổi và đang còn học trung học phổ thông, chàng thanh niên theo gia đình ra nước ngoài và sang Mỹ định cư tại San Francisco vào cuối năm 1979. Phát huy truyền thống kinh doanh, mọi người trong gia đình vừa thu xếp cuộc sống, vừa học hỏi, tiếp thu những điều cần thiết để có thể lập nghiệp trên miền đất mới. Về phần David Dương, anh xin theo học tiếng Anh, chìa khóa quan trọng nhất để mở ra những cơ hội và cánh cửa khác tại đây.

Vào năm 1980, David Dương cùng gia đình đã khởi đầu công việc kinh doanh bằng cách góp vốn của các thành viên trong gia đình lại và mua một chiếc xe tải đã qua sử dụng để mua gom giấy, phế liệu. Trong khi đó, các thành viên trong gia đình vẫn người đi học, người đi làm những công việc như quét dọn phòng cho khách sạn, làm nhân viên nhà hàng, có người làm buổi sáng có người làm buổi tối. Người làm buổi sáng, khi chiều về, sẽ dùng chiếc xe tải để đi vòng phố thu lượm giấy vụn, ve chai, và phế liệu có thể bán đựơc. Những người làm tối, thì ban ngày đem những phế liệu đã thu gom được trên xe tải đi bán thu tiền và đem xe về tối lại dùng đi thu gom. Những năm đó, David Dương ban ngày đi học tiếng Anh, tối về lại lái xe đi thu lượm phế liệu.

Góp gió thành bão

Năm 1981, số xe tải dùng để thu gom phế liệu tăng lên 5 chiếc và đến năm 1983, bốn năm sau khi đến định cư tại Mỹ, ông David Dương và gia đình thành lập ra công ty tái chế phế liệu East West Recycling, một kho bãi được thuê để mở rộng việc kinh doanh. Các xe tải đi thu gom về đưa vào kho bãi dự trữ, trong lúc các loại hàng phế liệu được lựa và phân loại trước khi đem đi bán. Năm 1984, công ty East West được đổi tên thành Cogido Paper Corp, theo đúng thương hiệu truyền thống gia đình, và ông David Dương khi ấy đã trở thành Giám Đốc điều hành của công ty với dây chuyền phân loại và đóng kiện phế liệu trước khi mang đi bán. Từ đó, công ty bắt đầu tìm kiếm khách hàng để xuất khẩu trực tiếp phế liệu đến các nước và vùng lãnh thổ như Đài Loan, Philippines, Indonesia, Japan, Thailand... Năm 1987 Cogido Paper Copr mở thêm một chi nhánh thu gom phế liệu tại thành phố San Jose, bang California. Ông David Dương giúp đỡ rất nhiều người Việt Nam đến định cư tại Mỹ chưa có công ăn việc làm hoặc không có vốn làm ăn. Những người có vốn được Cogido hướng dẫn mua xe tải đi thu gom phế liệu về bán lại cho công ty. Những ai không có tiền sẽ được Cogido cho vay vốn để mua sắm xe tải vào nghề. Cuối năm 1989, với hai cơ sở thu mua phế liệu, Giám Đốc David Dương đã có số khách hàng người Việt đông với gần 100 xe tải đi thu gom và bán phế liệu cho Cogido. Cùng năm, Giám Đốc David Dương và gia đình đã quyết định nhượng lại Cogido cho một Công ty thu gom và xử lý rác lớn thứ 4 của nước Mỹ.

Vị Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt kiều

Vậy là, chỉ với số vốn nhỏ khi thành lập từ năm 1983, ông David Dương và gia đình đã xây dựng được một thương hiệu thành công rồi sang nhượng, thu về một số tiền lớn để mọi thành viên trong gia đình có vốn mua nhà cửa, xây dựng những cơ sở làm ăn khác. Riêng ông David Dương được mời ở lại làm tổng quản lý 2 nhà máy Cogido và 2 nhà máy thu gom xử lý chất thải rắn và nhà máy làm phân Compost ở Oakland, San Jose, Milpitas, San Francisco. Năm 1992, ông David Dương quyết định nghỉ việc để thành lập một công ty thu gom phân loại xử lý chất thải rắn mang tên California Waste Solutions (CWS).

Là  Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành công ty, ông David Dương đã xây dựng và phát triển CWS từ một cơ sở nhỏ trở thành một công ty lớn mạnh. Dưới bàn tay của nhà kinh doanh David Dương, công ty CWS đã hoạt động rất thành công và được Tạp chí uy tín Waste Age bình chọn xếp thứ 37 trong số 100 công ty hàng đầu trong ngành thu gom vận chuyển và xử lý rác tại Mỹ. CWS hiện có 4 nhà máy thu gom và xử lý chất thải rắn. Với đội ngũ kỹ sư, công nhân viên, chuyên viên lành nghề, thiết bị thu gom, máy móc phân loại tiên tiến và hiện đại nhất, công ty đang xử lý rác cho hơn 10 thành phố ở Mỹ. Ông còn là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt kiều tại Hoa Kỳ.

"Vua rác" với những dự án vì quê hương

Sau những thành công trên đất Mỹ, năm 2004, ông David Dương quyết định về quê nhà đầu tư với dự án Công Ty TNHH Xử lý chất thải rắn Việt Nam (Vietnam Waste Solutions, Inc - VWS). Ngày 30/4/2004, ông David Dương đã chính thức bắt đầu thực hiện dự án xây dựng Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn tại TP. Hồ Chí Minh, bao gồm một nhà máy hiện đại chuyên phân loại, thu gom nguyên liệu tái chế và tái sử dụng rác thải; một nhà máy chế biến phân compost từ rác hữu cơ; một bãi chôn lấp rác an toàn, hợp vệ sinh. Đầu tư 90 triệu USD vào nơi ông đã sinh ra và trưởng thành, David Dương mong muốn đem những kiến thức và công nghệ tiên tiến về giúp quê hương, góp phần giải quyết tốt vấn đề môi trường trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước. Đây là dự án xử lý môi trường được xem là hiện đại nhất Việt Nam, và có hiệu quả cao trong việc xử lý rác tại TP. Hồ Chí Minh. Với việc xây dựng thành công khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước tại huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh với công suất 3.000 tấn rác mỗi ngày, "Vua rác" David Dương đã góp phần quan trọng vào việc gìn giữ môi trường tại đô thị lớn nhất Việt Nam này.

Hiểu được việc xử lý môi trường là vấn đề ngày càng trở nên bức thiết ở một đất nước đang phát triển nhanh như Việt Nam, với mong muốn giúp quê hương bảo vệ môi trường tốt hơn ngay từ bây giờ và tương lai, sau những thành Công ban đầu của công ty VWS, Tổng giám đốc Dương David Trung đang tiến hành dự án xây dựng Da Phuoc Integrated Waste Management Facility. Trị giá 400 triệu USD, bao gồm một nhà máy quản trị rác trên một khu vực rộng 320 mẫu Anh (128 mẫu ta) tại TP. Hồ Chí Minh.

Trở thành người phụ trách Quỹ Giáo dục Việt Nam VEF

Khả năng và tâm huyết của ông Tổng Giám đốc Dương David Trung đã gây được sự chú ý của Tổng thống Obama. Tháng 2/2010, Tổng thống Mỹ đã ra quyết định bổ nhiệm nhà kinh doanh người Việt thành đạt trên đất Mỹ này vào chức vụ phụ trách Quỹ Giáo Dục Việt Nam VEF.

Quỹ Giáo dục Việt Nam VEF, do cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton ký Nghị định thành lập và Quốc hội Mỹ chính thức thông qua năm 2002, nhằm xây dựng mối quan hệ vững chắc hơn giữa Việt Nam và Mỹ thông qua các chương trình cấp học bổng và trao đổi về giáo dục. Quỹ VEF đã tổ chức tuyển chọn và đưa đi đào tạo các khoá đại học và sau đại học ở Mỹ hàng trăm sinh viên và nghiên cứu sinh. Quỹ VEF đã trở thành một địa chỉ hàng đầu cấp học bổng cho những công dân Việt Nam tài năng sang du học tại Mỹ.

Với tất cả tấm lòng của 1 người hướng về quê hương đất nước, ông Dương David Trung luôn sẵn sàng thực hiện những công việc có thể giúp được cho quê nhà. Tin rằng, trên cương vị mới, ông David Dương sẽ là người không chỉ có khả năng quản lý và sử dụng ngân sách của Quỹ Giáo dục Việt Nam VEF một cách hiệu quả nhất, mà còn là nhịp cầu quan trọng thúc đẩy sự hợp tác về giáo dục và khoa học giữa Việt Nam và Mỹ.

Là một doanh nhân Việt kiều thành công và gắn bó với quê hương, ông Dương David Trung là một trong những đại biểu được mời về tham dự dự Đại hội Việt Kiều yêu nước, tổ chức tại Hội trường Mỹ Đình, Hà Nội tháng 11/2009. Tổng giám đốc Công ty TNHH Xử lý chất thải rắn Việt Nam Dương David Trung đã được Bộ Ngoại Việt Nam giao trao tặng bằng khen vì đã có đóng góp đặc biệt cho sự phát triển của TP. Hồ Chí Minh.

          Vũ Anh Tuấn