Xây dựng phân hiệu Đại học Thủy sản tại Kiên Giang

(Dân trí) - Tin từ UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, ngày 7/8, UBND tỉnh Kiên Giang và Trường ĐH Nha Trang đã làm lễ khởi công xây dựng Phân hiệu Đại học Thủy sản tại Kiên Giang.

Phân hiệu do Trường ĐH Nha Trang làm chủ đầu tư và quản lý về chuyên môn. Dự án được khởi công có tổng diện tích trên 54ha, tọa lạc tại thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, Kiên Giang; có số vốn đầu tư trên 1.200 tỷ đồng.  

Sau khi hoàn thành, trường có quy mô đào tạo khoảng 4.000 - 6.000 sinh viên. Trường sẽ đào tạo nhiều ngành nghề trong đó ngành mũi nhọn là thủy sản.

Năm 2008, Bộ GD-ĐT có quyết định đầu tư xây dựng phân hiệu Đại học Thủy sản Kiên Giang. Đây cũng là tiền đề cho việc thành lập Trường ĐH Thủy sản Kiên Giang sau này.

Tại ĐBSCL, hiện nay chỉ có khoa Thủy sản của Trường ĐH Cần Thơ là có quy mô lớn trong việc đào tạo lĩnh vực thủy sản. Do đây là vùng có tiềm năng phát triển thủy sản rất lớn nên thời gian qua vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Việc có phân hiệu Đại học Thủy sản tại Kiên Giang sẽ góp phần đào tạo thêm nguồn nhân lực có chuyên môn về lĩnh vực thủy sản cho tỉnh Kiên Giang nói chung và cho vùng ĐBSCL nói riêng.

Dự án do Tổng Công ty Thái Sơn (Bộ Quốc phòng) và Tổng Công ty Xây dựng số 1 Sông Hồng trúng thầu, thời gian xây dựng khoảng 5 năm.

Huỳnh Hải