UOB chắp cánh ước mơ cho sinh viên nghèo

Tính từ khi thành lập vào đầu năm 2010 đến nay, với sự tài trợ tài chính của ngân hàng United Overseas Bank (UOB - Singapore), Quỹ Hỗ trợ Sinh viên Việt Nam đã giúp cho hàng trăm sinh viên nghèo hiếu học có điều kiện hoàn tất việc học tập.

Quỹ Hỗ trợ sinh viên Việt Nam là kết quả của sự hợp tác giữa UOB và Đại học Quốc gia Hà Nội nhân chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long vào tháng 1/2010. Theo đó, UOB dành 300.000USD (tương đương với 5,5 tỉ đồng vào thời điểm ký kết) để hỗ trợ sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội vay vốn học tập không lãi suất.

Cụ thể, đối tượng có thể vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ sinh viên Việt Nam gồm các sinh viên gặp khó khăn về tài chính (thu nhập hộ gia đình dưới 300 USD/tháng), sinh viên có những đóng góp và có thành tích tốt trong các hoạt động thể dục thể thao, nghệ thuật, văn hóa và hoạt động quốc tế; sinh viên có hạnh kiểm tốt và kết quả học tập tốt ở các môn học vào thời điểm nộp đơn xin vay. Sáu tháng sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ bắt đầu thanh toán các khoản vay.
 
UOB chắp cánh ước mơ cho sinh viên nghèo
 
UOB chắp cánh ước mơ cho sinh viên nghèo

Ước tính, từ khi đi vào hoạt động ttháng 01/2010, UOB đã hỗ trợ vốn cho 518 sinh viên. UOB chính là ngân hàng nước ngoài đầu tiên thực hiện việc hỗ trợ vốn vay giúp sinh viên Việt Nam có thêm điều kiện để hoàn tất việc học tập.

Theo PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, hiện nay có rất nhiều sinh viên đến từ các miền quê nghèo khó, chỉ riêng trường Đại học Quốc gia Hà Nội đã có ít nhất là 30% số sinh viên đang rất cần được vay vốn. Không ít trường hợp đã thi đậu đại học nhưng phải từ bỏ giấc mơ vào giảng đường vì hoàn cảnh quá khó khăn. Cũng có trường hợp sinh viên đang theo học giữa chừng phải bỏ ngang, cũng vì gia đình không đủ điều kiện. Việc có một ngân hàng nước ngoài vào cuộc giúp đỡ sinh viên Việt Nam như UOB có ý nghĩa rất lớn.
 
UOB chắp cánh ước mơ cho sinh viên nghèo
 
UOB chắp cánh ước mơ cho sinh viên nghèo

“Với sự hỗ trợ về tài chính theo phương thức mà UOB đang thực hiện, cánh cửa vào giảng đường đại học của các sinh viên nghèo được mở rộng hơn. Mong rằng trong tương lai, sẽ có nhiều ngân hàng khác làm được như UOB để chúng ta có thể hạn chế thấp nhất trường hợp bạn trẻ phải từ bỏ giấc mơ đại học chỉ vì không có khả năng thanh toán học phí”, ông Sơn nói.

Trong khi đó, ông Thng Tien Tat, Giám đốc Điều hành khu vực Việt Nam và Myanmar của UOB, cho biết: “Giáo dục là chìa khóa của sự thành công. Thời gian qua, chương trình cho sinh viên vay vốn không lãi suất đã phát huy hiệu quả tích cực, chắp cánh cho nhiều bạn trẻ hoàn tất ước mơ đại học để trở thành người có ích cho gia đình, xã hội. Điều này đã chứng minh cho cam kết của UOB sẽ đồng hành với nền giáo dục vì sự phát triển của Việt Nam”.