Trao 97 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học của tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông

(Dân trí) - Ngày 18/11, tại TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông phối hợp cùng báo Tiền Phong tổ chức lễ trao học bổng Đọt chuối non lần thứ 10 cho học sinh nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập của hai tỉnh.

Ngay từ sáng sớm, các học sinh nghèo của hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đã được các thầy cô giáo đưa đến tập trung đầy đủ tại trường THCS Lương Thế Vinh (Buôn Ma Thuột) để được nhận những suất học bổng.


Trao 97 suất học bổng cho học sinh nghèo

Trao 97 suất học bổng cho học sinh nghèo

Đây là lần thứ 10, học bổng Đọt chuối non đến với các học sinh tại Tây Nguyên. Năm nay, có 97 suất học bổng được trao, trong đó 90 học sinh nhận 2 triệu đồng/ suất; 5 học sinh nhận 2 triệu đồng và 1 xe đạp/suất và 2 suất học bổng đặc biệt mỗi suất 5 triệu đồng.

Những học sinh vinh dự được nhận học bổng là các em mồ côi, khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn đã vươn lên trong học tập. Thậm chí, có những học sinh dù gia đình vô cùng khó khăn, nhà cách trường hàng chục km nhưng hàng ngày vẫn đi bộ tới trường để được đi học.


Học sinh khuyết tật được nhận học bổng đặc biệt 5 triệu đồng/suất

Học sinh khuyết tật được nhận học bổng đặc biệt 5 triệu đồng/suất

Em H’Nhi Kpã (lớp 11A1, trường THPT Dân tộc Nội trú Nơ Trang Lơng, TP. Buôn Ma Thuột), cho biết: “Gia đình em có hoàn cảnh khó khăn khi mẹ là lao động chính trong nhà để nuôi hai chị em được đến trường. Thương mẹ nên em chỉ biết cố gắng học thật giỏi để sau này có thể kiếm được công việc ổn định giúp đỡ được gia đình. Hôm nay em vinh dự được nhận học bổng, số tiền này là món quà rất ý nghĩa và em hứa sẽ sử dụng nó phục vụ tốt nhất cho việc học tập của mình”.

Thúy Diễm