Trà Vinh: Khánh thành trường Dân tộc nội trú đạt chuẩn Quốc gia

(Dân trí) - Ngày 16/9, UBND Trà Vinh phối hợp với Ban chỉ đạo Tây Nam bộ tổ chức khánh thành Trường phổ thông Dân tộc nội trú - THCS - THPT huyện Tiểu Cần. Đây là Trường Phổ thông Dân tộc nội trú đạt chuẩn Quốc gia đầu tiên tại đồng bằng sông Cửu Long.

Công trình có tổng diện tích gần 3 ha được xây dựng tại ấp Cầu Tre (xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) và đạt chuẩn Quốc gia với 22 hạng mục gồm: Nhà hành chính quản trị; khối phòng học của bậc Trung học cơ sở, bậc Trung học phổ thông; khu ký túc xá cho học sinh; nhà công vụ, nhà ăn của giáo viên và học sinh, nhà sinh hoạt giáo dục văn hóa dân tộc…

Trường Dân tộc nội trú đạt chuẩn Quốc gia đầu tiên ở ĐBSCL được khánh thành, đưa vào sử dụng.
Trường Dân tộc nội trú đạt chuẩn Quốc gia đầu tiên ở ĐBSCL được khánh thành, đưa vào sử dụng.

Trường học nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt cho gần 550 học sinh là đồng bào dân tộc Khmer ở khu vực huyện Tiểu Cần, huyện Cầu Kè và một số xã của huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Công trình có tổng số vốn đầu tư 100 tỷ đồng, trong đó Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ vận động tài trợ gần 80 tỷ đồng, kinh phí còn lại do ngân sách tỉnh đối ứng.

Minh Giang