Tổ chức cuộc thi sáng tạo khoa học từ rác thải

(Dân trí) - Ngày 14/5, tại TP Hội An (Quảng Nam), Trung tâm hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) phối hợp với Bộ TN-MT tổ chức lễ phát động cuộc thi sáng tạo các mô hình vật dụng từ rác thải dành cho thiếu nhi với chủ đề “Giữ sạch biển cho mai sau”.

Theo ban tổ chức, cuộc thi sáng tạo đặc biệt này chính thức diễn ra kể từ ngày phát động, kết thúc nhận sản phẩm dự thi ngày 15/9/2017 và lễ tổng kết trao giải dự kiến tổ chức vào ngày 15/10/2017.

Đối tượng là các em thiếu nhi từ 10-15 tuổi đang học tập, sinh hoạt tại các trường học và nhà thiếu nhi toàn quốc. Thí sinh tham gia dự thi bằng các mô hình, sản phẩm, vật dụng cụ thể được sáng tạo từ những phế thải đã qua sử dụng để làm sạch biển…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Kiểm (Giám đốc Trung tâm hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương, Ủy viên Hội đồng đội Trung ương, trưởng Ban tổ chức cuộc thi) cho biết: “Việc tổ chức cuộc thi sáng tạo các mô hình vật dụng từ rác thải năm 2017 là hoạt động thiết thực nhằm khơi dậy tiềm năng và phát triển tư duy, tính sáng tạo của thiếu nhi. Qua đó, hướng cho các em có suy nghĩ, hành động, việc làm để bảo vệ môi trường biển”.

Trao 300 khăn quàng cho học sinh Hội An
Trao 300 khăn quàng cho học sinh Hội An

Ngoài ra, ông Kiểm cho hay, đây còn là chương trình nhằm mục đích cụ thể hóa hoạt động tăng cường bảo vệ tài nguyên môi trường giai đoạn 2014- 2017 và chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường giai đoạn 2017- 2022.

Tại buổi lễ phát động, Trung ương Đoàn đã tặng 300 chiếc khăn quàng đỏ cho học sinh Trường THCS Phan Bội Châu (phường Cẩm An).

C.Bính