Tỉnh Quảng Ngãi thực hiện tốt công tác khuyến học, xây dựng xã hội học tập

(Dân trí) - Đây là nhận định của GS.TS Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác khuyến học trong các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Sáng 2/10, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác khuyến học trong các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị, ông Phạm Thanh Hải - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi, nhấn mạnh: thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập", tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng và triển khai thực hiện đề án "Xây dựng xã hội học tập đến năm 2020" và đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi".

Qua việc thực hiện các đề án, tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng được 2.570 chi hội, ban khuyến học thôn, tổ dân phố, cơ quan, trường học với trên 200.000 hội viên, đạt tỷ lệ 15,4% dân số toàn tỉnh.

Công tác xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập cũng được đẩy mạnh. Nhờ đó đến nay đã có 3.151 gia đình, 15 dòng họ, 62 cộng đồng được công nhận gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập.

Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Sự phát triển sâu rộng của tổ chức Hội đã giúp công tác khuyến học, khuyến tài của tỉnh Quảng Ngãi nói chung và các cơ quan, đơn vị nói riêng đạt nhiều kết quả tốt. Trong giai đoạn 2007 - 2017, tỉnh Quảng Ngãi đã vận động được trên 125,6 tỷ đồng vào quỹ khuyến học các cấp để hỗ trợ học bổng, khen thưởng cho 273.326 học sinh, sinh viên. Riêng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh vận động được gần 39 tỷ đồng cho công tác khuyến học, khuyến tài.

Công tác xã hội hóa khuyến học và hỗ trợ phát triển giáo dục cũng được đẩy mạnh. Nhiều chương trình hỗ trợ giáo dục như: "Sữa học đường", "Chân trời ước mơ", "Ngăn dòng bỏ học"... đã nhận được sự chung tay tích cực từ các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS. Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, nhận định: tỉnh Quảng Ngãi là một trong những địa phương đi đầu trong việc xây dựng xã hội học tập. Điều đó thể hiện rõ qua sự phát triển lớn mạnh của tổ chức hội, sự lan tỏa và chung tay thực hiện hỗ trợ học sinh, sinh viên trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Với những thành công đó, GS.TS. Phạm Tất Dong đề nghị tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục phát triển nền móng đã xây dựng được để thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập trong những năm tiếp theo. Đặc biệt là tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác xây dựng xã hội học tập, phấn đấu đưa tỉnh Quảng Ngãi trở thành một cộng đồng học tập rộng lớn.

GS.TS Phạm Tất Dong trao tặng bằng khen cho 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, xây dựng xã hội học tập
GS.TS Phạm Tất Dong trao tặng bằng khen cho 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, xây dựng xã hội học tập

Tại hội nghị, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi đã vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 28 cá nhân nhận bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ngãi về những thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục, khuyến học, khuyến tài giai đoạn 2011 - 2016.

Nhân dịp này, GS.TS. Phạm Tất Dong cũng đã trao tặng bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho 12 tập thể của tỉnh Quảng Ngãi.

Hà Xuyên