Sóc Trăng: Trường THPT Hoàng Diệu đạt chuẩn quốc gia

(Dân trí) - Ngày 16/12 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký Quyết định số 563/QD9TC-CTUBND với nội dung: “Công nhận trường THPT Hoàng Diệu, thành phố Sóc Trăng, đạt chuẩn quốc gia”.

Như vậy, cho đến hết năm 2011, toàn tỉnh Sóc Trăng có hai trường THPT được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Trước đó, ngày 19/11/2011, Trường THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai đã tổ chức đón nhận danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia. 

Được biết, tiền thân của Trường THPT Hoàng Diệu, TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) là một trường tiểu học được thành lập vào năm 1949. Nhiều năm qua, Trường THPT Hoàng Diệu luôn là đơn vị đạt nhiều thành tích trong công tác giáo dục, được xếp vào tốp những trường có bề dày thành tích của ngành giáo dục Sóc Trăng.

Sóc Trăng: Trường THPT Hoàng Diệu đạt chuẩn quốc gia - 1
Trường THPT Hoàng Diệu, TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) là trường THPT thứ hai của tỉnh Sóc Trăng được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Hiện nay, cơ sở vật chất, kỹ thuật của trường đã được đầu tư xây dựng đúng chuẩn với 43 phòng học, 4 phòng tin học có hơn 120 máy hiện đại được kết nối hệ thống Internet, có đủ phòng thí nghiệm thực hành Lý-Hóa-Sinh với trang bị dụng cụ hoàn chỉnh đồng bộ, 1 phòng Lab kỹ thuật số để luyện tiếng Anh, 5 phòng chiếu màn ảnh rộng và thiết bị máy chiếu hiện đại, thư viện nhà trường với các đầu sách và chủng loại phong phú đáp ứng được cho nhu cầu học tập, tham khảo tài liệu của giáo viên và học sinh, 1 phòng y tế chăm sóc sức khỏe ban đầu cho giáo viên và học sinh.

Năm học này trường có  44 lớp với tổng số 1545 em. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên là 131 người với 10 tổ chuyên môn, 100% giáo viên các bộ môn đạt trình độ chuẩn đào tạo theo quy định. Năm học 2010-2011, trường có 32 trên tổng số 116 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường, chiếm tỉ lệ 32,37%; 100% giáo viên đạt chuẩn loại khá trở lên theo quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học.

Cao Xuân Lương