Sinh viên ĐH KTQD mang nét văn hóa thuần Việt đến Mỹ

(Dân trí) - Đội tuyển Sife Trường đại học Kinh tế Quốc dân đã có mặt trong cuộc thi Sife quốc tế vào ngày 10/10 tại Mỹ. Tại đây, những nét văn hóa thuần Việt được các sinh viên Việt Nam tái hiện đem lại nhiều bất ngờ, ngạc nhiên thú vị cho bạn bè quốc tế.

Đội tuyển Sife ĐH Kinh tế Quốc dân là đội vô địch cuộc thi Sife Việt Nam 2010 và đại diện cho Việt Nam dự cuộc thi Sife quốc tế. 

Sinh viên ĐH KTQD mang nét văn hóa thuần Việt đến Mỹ - 1
Đội tuyển Sife Đại học Kinh tế Quốc dân đại diện cho Việt Nam ra mắt trong buổi lễ khai mạc cuộc thi Sife quốc tế.

Trong lễ hội giao lưu văn hóa giữa các dân tộc trong khuôn khổ cuộc thi Sife quốc tế, hình ảnh những cô gái Việt dịu dàng trong trang phục áo dài, truyền thống trong bộ áo tứ thân, hiền hậu trong bộ quần áo bà ba, cũng như những chàng trai thanh lịch trong bộ áo the khăn xếp khiến bạn bè quốc tế rất ngạc nhiên và thích thú.

Bên cạnh đó, những món ăn đặc sản của 3 miền Bắc - Trung - Nam như bánh đậu xanh, mè xửng, kẹo dừa, hình ảnh làng nghề truyền thống tranh Đông Hồ, gốm sứ Bát Tràng và nghệ thuật múa rối nước đặc trưng của Việt Nam…cũng được giới thiệu tới bè bạn năm châu.

Sinh viên ĐH KTQD mang nét văn hóa thuần Việt đến Mỹ - 2
Tranh Đông Hồ cùng hình tượng chú Tễu được giới thiệu trong lễ hội giao lưu văn hóa.

Được biết, cuộc thi Sife quốc tế do Tổ chức phi lợi nhuận Students In Free Enterprise tổ chức. Đây là sân chơi cho các sinh viên trên toàn thế giới đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng.

Cuộc thi năm nay có 39 trường ĐH đến từ 39 quốc gia khác nhau với sự tham gia của hơn 2.000 sinh viên, giảng viên và các nhà lãnh đạo cấp cao.

Trong cuộc thi, các đội tuyển SIFE trình bày những dự án của mình trước các lãnh đạo cấp cao của các tập đoàn, tổ chức lớn trên toàn thế giới tham gia với tư cách là giám khảo của cuộc thi. Những dự án này sẽ được ban giám khảo chấm điểm dựa trên 7 tiêu chí: Kinh tế thị trường; Kỹ năng thành công; Tinh thần doanh nhân; Quản lý tài chính; Môi trường bền vững; Đạo đức kinh doanh và Phát triển bền vững.   

Các dự án mà đội tuyển SIFE ĐH Kinh tế Quốc dân sẽ trình bày bao gồm: 1)Dự án phát triển mô hình nuôi giun quế tại nông thôn Việt Nam; 2) Dự án bổ trợ kiến thức và kỹ năng quản lý kinh doanh cho các nhóm nông dân trồng rau hữu cơ; 3) Dự án bảo tồn làng nghề the lụa truyền thống La Khê, Hà Nội.

Kết thúc lễ hội văn hóa là lễ khai mạc cuộc thi và phân chia bảng thi đấu. Sau vòng phân bảng, đội tuyển SIFE Việt Nam hiện nằm cùng bảng thi đấu với các đội Ghana, Puerto Rico, Trung Quốc và Ukraine.

P. Thanh