Quảng Trị: Tuyên dương 36 cá nhân có thành tích nổi bật trong phong trào khuyến học, khuyến tài

(Dân trí) - Giải thưởng “Bông sen hồng” được tổ chức nhằm tôn vinh các cá nhân có thành tích nổi bật trong phong trào xây dựng xã hội học tập, các cá nhân điển hình “Học hay - Làm sáng tạo - Sống văn hoá”.

Ngày 25/8, Hội khuyến học huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã tổ chức trao giải thưởng “Bông sen hồng” lần thứ 8 cho 36 cá nhân có thành tích nổi bật trong phong trào “Học hay - Làm sáng tạo - Sống văn hoá” tại địa phương. Giải thưởng được trao thường niên vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Vĩnh Linh (25/8).

bong-sen-hong-1-f78cf
Giải thưởng "Bông sen hồng" được tổ chức nhằm tôn vinh các cá nhân có thành tích nổi bật trong phong trào “Học hay - Làm sáng tạo - Sống văn hoá” 

Được hình thành từ năm 2008, giải thưởng “Bông sen hồng” không chỉ tôn vinh những người giành được nhiều thành tích cao trong học tập, lao động sản xuất, sống có văn hoá, mà còn có giá trị to lớn thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh của địa phương.

bong-sen-hong-2-89466
Ban tổ chức trao giải cho em Trần Thị Phương Thanh, đạt giải Nhì môn Ngữ văn quốc gia 

Qua 8 lần tổ chức, giải đã tuyên dương cho gần 300 cá nhân có thành tích nổi bật trong mọi lĩnh vực, những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, khuyến học, khuyến tài, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

bong-sen-hong-3-addbe
Giải thưởng được tổ chức thường niên vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống huyện Vĩnh Linh.

Những em học sinh, sinh viên được nhận giải thưởng lần này là những em có hoàn cảnh khó khăn phấn đấu vươn lên học giỏi, nhiều em có thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh và Quốc gia. Đối với những đại diện sản xuất kinh doanh là những hội viên các tổ chức đoàn thể có thu nhập mỗi năm từ 500 triệu đồng trở lên, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Đại diện cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, là những cá nhân có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với nghề nghiệp, năng động, sáng tạo có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội, Quốc phòng an ninh ở địa phương...

bong-sen-hong-4-54068
36 cá nhân điển hình trên tất cả các lĩnh vực được tôn vinh.

Bà Nguyễn Thị Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Vĩnh Linh, cho biết, ý nghĩa của giải thưởng “Bông sen hồng” nhằm tôn vinh những cá nhân điển hình trên các lĩnh vực của cuộc sống đồng thời còn nhân rộng phong trào, tiến đến xây dựng những con người mới của xã hội văn minh, hiện đại. Giải thưởng không giành riêng cho lứa tuổi hay một lĩnh vực nào mà được lựa chọn trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó, tiêu chuẩn dành cho học sinh phải là những người giành được giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia hay giải nhất cấp tỉnh về bộ môn văn hoá, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học giỏi, đạo đức tốt, học sinh thi đỗ vào các trường đại học có điểm trung bình cao, những người có nhiều đề tài, sáng kiến kinh nghiệm, sản xuất kinh doanh giỏi, người có thành tích hoạt động xã hội đặc biệt...

Đ. Đức