Quảng Trị: Khởi công xây trường cho hơn 700 học sinh tiểu học

(Dân trí) - Chiều nay 17/7, UBND huyện Gio Linh (Quảng Trị) phối hợp với các đơn vị tài trợ đã tổ chức lễ khởi công Trường tiểu học thị trấn Gio Linh (thị trấn Gio Linh, tỉnh Quảng Trị).

Tới dự lễ khởi công trình Trường Tiểu học Gio Linh có ông Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng lãnh đạo các cơ quan, sở ngành tỉnh Quảng Trị.

Ông Đinh Thế Huynh, 
Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tới dự và làm nghi thức khởi công xây dựng Trường tiểu học thị trấn Gio Linh.

Trường THCS Gio Linh được xây dựng với số vốn đầu tư hơn 15 tỷ đồng, do Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tài trợ.

Công trình gồm 1 dãy nhà chính 3 tầng, với 24 phòng học. Dự kiến, ngôi trường này sẽ được hoàn thành trong 6 tháng. Trường học được trang bị khá đầy đủ với các hạng mục tiện nghi nhằm đáp ứng nhu cầu dạy học cho học sinh.

Được biết, trong năm học vừa qua, Trường tiểu học Gio Linh có hơn 700 em học sinh theo học. Tuy nhiên, do cơ sở vật chất của trường còn thiếu thốn nên phải mượn 4 phòng của huyện Gio Linh để dạy học.  

Khi ngôi trường hoàn thành, hàng trăm em học sinh sẽ được học trong ngôi trường mới, khang trang.
Khi ngôi trường hoàn thành, hàng trăm em học sinh sẽ được học trong ngôi trường mới, khang trang.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Quang Chiến, Bí thư huyện ủy huyện Gio Linh cho biết, ngôi trường được hoàn thành sẽ đáp ứng được yêu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh. Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, các em học sinh sẽ được học trong ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp.

Đ. Đức
 

 

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn. Xin trân trọng cảm ơn!