Sóc Trăng:

Nhiều học sinh được kết nạp Đảng trước ngày nộp hồ sơ vào ĐH

(Dân trí) - Được sự chuẩn y của Ban Thường vụ Thành ủy TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng), chiều ngày 2/8, Đảng bộ Trường THPT Hoàng Diệu tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho 14 Đoàn viên ưu tú là học sinh của nhà trường.

Theo cô Phạm Ngọc Phụng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Diệu, những năm qua, Đảng bộ trường luôn quan tâm đến công tác phát triển Đảng trong đội ngũ các em học sinh. Năm nào trường cũng có học sinh được cấp trên chuẩn y kết nạp Đảng. Đây là những học sinh có đạo đức tốt, đạt thành tích cao trong học tập, có nhiều đóng góp cho phong trào Đoàn trong và ngoài nhà trường. Các em này đều đỗ nguyện vọng một vào các trường đại học trong khu vực.

“Đợt này, chúng tôi tổ chức kết nạp Đảng cho 14 em trước khi các em nộp hồ sơ xét tuyển vào các trường đại học”, cô Phụng thông tin.

Kết nạp Đảng cho các học sinh đủ điều kiện tại Trường THPT Hoàng Diệu, TP Sóc Trăng.
Kết nạp Đảng cho các học sinh đủ điều kiện tại Trường THPT Hoàng Diệu, TP Sóc Trăng.

Được biết, 14 học sinh được kết nạp vào Đảng đợt này gồm Nguyễn Thị Minh Tùng, Trần Hùng Kiệt (lớp 12A6); Thạch Thị Mộng Thu, Hứa Hoàng Khánh, Đặng Hoàng Huy (lớp 12A2); Nguyễn Lâm Minh Thư, Nguyễn Gia Phú Mỹ (lớp 12A3); Trần Thị Huyền Trân, Đỗ Nguyễn Tuấn Kiệt, Nguyễn Thu Huỳnh, Nguyễn Trọng Thức (lớp 12A10); Thạch Thị Yến Nhi (lớp 12A12); Phạm Thị Ngọc Tuyền, Lê Phạm Thế Duy (lớp 12A14).

Trong số 14 em học sinh trên có 3 học sinh người dân tộc Khmer là Nguyễn Thị Minh Tùng, Thạch Thị Mộng Thu và Thạch Thị Yến Nhi.

Tân Đảng viên Đỗ Nguyễn Tuấn Kiệt phấn khởi: “Được kết nạp Đảng trong nhà trường, ngay sau khi tốt nghiệp lớp 12 là niềm vui không thể diễn tả của em và các bạn. Chúng em hứa sẽ cố gắng phấn đấu học tập, rèn luyện nhiều hơn nữa để xứng đáng là người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Cao Xuân Lương