Nhà giáo ưu tú trẻ nhất tỉnh Nghệ An

(Dân trí) - Vượt lên những khó khăn của cuộc sống, nỗ lực trong giảng dạy tại địa bàn một huyện miền núi và̉ trở thành Nhà giáo ưu tú trẻ nhất tỉnh Nghệ An, cô Lê Thị Lệ đã giành nhiều thành tích trong hơn 20 năm công tác trong ngành giáo dục.

Giỏi việc trường

Ba năm học tại Trường Sư phạm miền núi (1983-1985), cô Lê Thị Lệ đều đạt danh hiệu Sinh viên xuất sắc và được nhà trường giữ lại làm giáo viên (GV) sau khi tốt nghiệp. Năm 1992, trường chuyển về Vinh (TP Vinh ngày nay), cô Lệ xin ở lại làm GV Trường tiểu học Kỳ Nam, huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Ba tháng sau, cô được cử đi thi và đạt GV dạy giỏi huyện. Từ năm 1992 - 1998, cô liên tục đạt GV dạy giỏi cấp tỉnh. Ba năm liền cô đạt GV dạy giỏi xuất sắc.

Năm 1995, tỉnh Nghệ An có chủ trương thi GV dạy giỏi bằng băng hình giao cho mỗi huyện một số bài dạy khó. Cô tham gia tiết tiếng Việt đạt điểm số tuyệt đối 20/20 và được công nhận GV dạy giỏi xuất sắc. Sau đó, cô Lệ được điều về Trường năng khiếu Nguyễn Trãi của huyện Tân Kỳ. Năm 1997, cô là 1 trong 10 GV dạy giỏi xuất sắc toàn tỉnh. Những năm này, cô được phân công thêm việc bồi dưỡng đội ngũ học sinh (HS) giỏi khối 3, khối 5. Các em HS đội tuyển cô phụ trách hàng năm đều có nhiều em đạt HS giỏi tỉnh, trong số này có em Nguyễn Thị Hồng Vân đạt giải nhất, Nguyễn Văn Hưng đạt giải nhì HS giỏi cấp quốc gia.

Nhà giáo ưu tú trẻ nhất tỉnh Nghệ An - 1
Cô Lê Thị Lệ trong một tiết bồi dưỡng các em học sinh giỏi của huyện Tân Kỳ (Nghệ An).

Từ khi chủ trương xóa trường chuyên lớp chọn, cô Lệ về dạy tại Trường tiểu học Thị trấn Tân Kỳ. Năm 1999, cô đạt GV dạy giỏi cấp quốc gia. Năm 2000, cô được phong Nhà giáo ưu tú khi tuổi đời vừa 36. Cô là nhà giáo ưu tú trẻ nhất tỉnh Nghệ An từ giai đoạn này trở về trước. Năm 2002, cô được điều lên Phòng GD-ĐT huyện làm chuyên viên phụ trách chuyên môn bậc Tiểu học. Bằng kinh nghiệm thực tiễn, cô say mê nghiên cứu, sáng tạo cách dạy và học đạt hiệu quả cao.

Năm học 2001- 2002, cô có sáng kiến dạy môn Địa lí lớp 4 theo hướng “nhẹ nhàng - tự nhiên - hiệu quả” áp dụng thực tế được công nhận sáng kiến kinh nghiệm bậc 4. Năm học 2002 - 2003, cô tiếp tục “trình làng” sáng kiến dạy môn tiếng Việt lớp 1 theo hướng “tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh ” tiếp tục được công nhận sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) bậc 4. Năm học 2004-2005 , cô được trao bằng khen “Lao động sáng tạo” của UBND tỉnh Nghệ An.

Từ năm 2006 - 2008, cô Lệ được phân công thêm nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức cho GV và bồi dưỡng đội ngũ GV dạy giỏi. Thời gian này, cô đã đến tất cả 44 trường tiểu học trong toàn huyện miệt mài truyền thụ SKKN bậc 4 của mình cho các GV, tổ chức dạy tiết khó, bài khó và tổ chức cho GV dự giờ mà cô là người trực tiếp lên lớp…

Từ tháng 1/2009 đến nay, cô Lệ được đề bạt phó trưởng phòng GD và chuyển qua phụ trách chuyên môn bậc mầm non. Ở vị trí công tác mới, cô tiếp tục giành những thành tích cao.

Liên tục trong nhiều năm, cô Lệ là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và hiện nay là chiến sỹ thi đua cấp tỉnh. 10 năm qua, cô vinh dự là đại diện của huyện Tân Kỳ dự đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An.

Nhà giáo ưu tú trẻ nhất tỉnh Nghệ An - 2
Vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, cô Lê Thị Lệ giành nhiều thành tích trong công tác giảng dạy và được phong danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2000 khi 36 tuổi.

Đảm việc nhà

Được biết, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, ngay từ nhỏ, cô Lệ đã phải bươn chải với gánh nặng mưu sinh. Trong cảnh khốn khó của vùng núi cao, cô vẫn vừa làm vừa học. Năm 1986, cô lấy chồng là một công nhân lâm nghiệp.

Lâm trường giải tán, anh về học nghề sữa xe máy phụ vợ nuôi 2 con và một mẹ già. Cuộc sống khó khăn nhưng vợ chồng cô Lệ cùng chung lưng đấu cật yêu thương đùm bọc nhau. Vượt lên những khó khăn, cô Lệ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác và vun vén mái ấm gia đình.

Người con gái cả của cô Lệ là Lê Thanh Huyền (SN 1987) từng đoạt giải 3 quốc gia môn Văn khi đang học Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu rồi được tuyển thẳng vào ĐH Sư phạm Vinh nối nghiệp mẹ. Huyền được kết nạp Đảng khi đang học năm thứ 3, là ứng viên sáng giá tạo nguồn của trường và đang bảo vệ luận án thạc sĩ.

Còn cậu con trai út Lê Đắc Quang (SN 1991) thi đậu một lúc 2 trường ĐH Quốc gia Hà Nội và Học viện Y học Cổ truyền. Hiện Quang đang học năm thứ 3  Học viện Y học Cổ truyền.

Với những thành tích đã đạt được, suốt 5 năm từ 2001 - 2005, cô Lệ được tặng danh hiệu “Giỏi việc trường đảm việc nhà”. Cô cũng được Tổng Liên đoàn Lao động cấp bằng khen, được Bộ GD-ĐT tặng nhiều bằng khen. Đài Tuyền hình Việt Nam đã về tận nhà cô quay hình và phát sóng trong chương trình “Gia đình Việt Nam”.

Nguyễn Đình - Nguyễn Duy