Nghệ An: Tổng kết Hội khỏe Phù Đổng lần thứ XV

(Dân trí) - Sau 5 ngày thi đấu sôi nổi, hào hứng, ngày 9/3 tại Thành phố Vinh, Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XV tiến hành tổng kết. Với vị trí đứng đầu toàn đoàn là Tp Vinh gồm 33 HCV, 13 HCB và 10 HCĐ.

Hội khỏe Phù Đổng là hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa mang tính truyền thống của học sinh phổ thông nói riêng và tuổi trẻ học đường nói chung, góp phần nâng cao giáo dục thể chất của học sinh trong các nhà trường, nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện, đồng thời cũng là dịp nhằm phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu thể thao cho địa phương và cho đất nước. Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XV có sự tham gia của 20 đoàn với gần 1.400 VĐV thuộc 20 huyện, thành thị trong tỉnh.
 
Các VĐV tham gia thi đấu ở 8 môn, gồm: Điền kinh, bóng bàn, cầu lông, đá cầu, cờ vua, bóng đá, bóng chuyền, bắn nỏ. Các môn thi đấu sẽ diễn ra tại 4 địa điểm: Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Đá cầu, bóng bàn), THPT Phan Bội Châu (Cầu lông, cờ vua), THPT Dân tộc nội trú tỉnh (Bóng chuyền, bắn nỏ) và SVĐ và sân tập Sông Lam (Điền kinh, bóng đá).
Nghệ An: Tổng kết Hội khỏe Phù Đổng lần thứ XV
Màn đồng diễn của Trường tiểu học Hưng Bình.
 
Đây thực sự là ngày hội thể thao của tuổi trẻ học đường, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, phát huy năng khiếu trong học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường.
 
Nét mới trong Hội khỏe Phù Đổng lần này đã chọn ra nhiều VĐV có thành tích tốt trong các môn thi bắn nỏ, bóng bàn, điền kinh, cờ vua, cầu lông. Đây thực sự là nguồn VĐV trẻ góp phần vào phong trào thi đấu thể dục thể thao của tỉnh Nghệ An.
 
Nghệ An: Tổng kết Hội khỏe Phù Đổng lần thứ XV
Tổng kết Hội khỏe Phù Đổng lần thứ XV, đội nhất thuộc về TP Vinh.

Tại lễ tổng kết, Ban tổ chức đã tiến hành trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các đơn vị: TP Vinh (33 HCV, 13 HCB, 10 HCĐ); huyện Diễn Châu (14 HCV, 14 HCB, 18 HCĐ); huyện Quỳnh Lưu (14 HCV, 13 HCB, 17 HCĐ). Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã trao Bằng khen cho hai đơn vị đạt thành tích cao trong Hội khỏe lần này là Thành phố Vinh và huyện Diễn Châu.

 
Nguyễn Duy